Những cô gái bị bán vào động mại dâm vì lời hứa "việc nhẹ, lương cao"

Việt Dũng |

Nhóm buôn người dùng mọi thủ đoạn, trong đó có cả "bẫy tình", hứa hẹn việc nhẹ lương cao, để khiến các cô gái ngây thơ tin tưởng, theo chân chúng vượt biên rồi bị bán vào các động mại dâm ở Trung Quốc.

Thượng úy Bùi Quang Huy (Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội) vẫn còn nhớ rõ nét mặt ngượng ngùng của chị H. (25 tuổi) khi cô gái này tới trụ sở tố cáo bị Lê Nguyên Tùng (25 tuổi, quê Thanh Hóa) lừa bán cho "Tú bà" ở Trung Quốc.

Chị H. bị Tùng bán từ năm 2015 và đến năm 2017, thoát khỏi "địa ngục trần gian" nơi xứ người, về nước. Hơn hai năm sau, chị mới đủ "can đảm" tố cáo hành vi của Tùng và đồng bọn.

Chị H. cho hay, khi đang làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội, chị tình cờ quen Tùng qua mạng xã hội. Lúc đó, H. vui mừng vì gặp được đồng hương. Vẻ điển trai, cùng lối nói chuyện "dẻo mỏ" của Tùng đã chiếm trọn tình cảm của cô gái xa quê.

H. được Tùng ngỏ lời yêu. Được một thời gian ngắn, chị được gã bạn trai rủ đi picnic cùng hội bạn. Một ngày đầu tháng 8.2015, H. theo Tùng đi chơi, đón chuyến xe lên thành phố Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau đó, H. được Tùng và đồng bọn đưa lên một chiếc thuyền, sang Trung Quốc rồi di chuyển sâu vào nội địa. Lúc này, chị H.  mới hay, gã bạn trai cùng đồng bọn đã bán mình cho chủ chứa lấy 6.500 nhân dân tệ (hơn 21 triệu đồng).

Phản kháng bất thành khi chủ chứa ép bán dâm, H. bị bán sang tay cho "má mì" khác, bị đánh đập và phải phục vụ khách trong hơn 2 năm. Tháng 8.2017 chị H. may mắn được công an Trung Quốc giải cứu và cho về Việt Nam.

Tiếp nhận tố cáo, cảnh sát đã xác định được nghi phạm Tùng là người bán chị H. cho chủ chứa lấy 6.500 nhân dân tệ chia nhau. Khi phát hiện, khởi tố Tùng, thanh niên này đang thụ án tại một trại giam ở Thanh Hóa cùng về tội Mua bán người.

"Má mì" 18 tuổi

Cũng theo thượng úy Huy, một thủ đoạn khác mà "Má mì" Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, ở Phú Thọ) lừa bán H. (17 tuổi) dùng là đưa ra mồi nhử "việc nhẹ lương cao".

Ánh vốn có gia đình không hoàn hảo, bố mẹ ly hôn. Cô gái này nghỉ học sớm và lang thang nay đây mai đó, thiếu sự quan tâm của phụ huynh.

Ánh va vấp sớm, làm gái bán dâm để kiếm tiền trang trải. Tình cờ gặp một cô gái từng "đầu quân" cho chủ chứa bên Myanmar, Ánh được rủ sang đây bán dâm

Ánh được gợi ý tìm người sang cho "Má mì" ở Myanmar sẽ được trả công 5.000 nhân dân tệ nên nghĩ ngay đến H., cô gái 17 tuổi, ở một huyện ngoại thành Hà Nội.

Ánh đã nói với H. sang Myanmar làm công việc chia bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu đồng một tháng và nhận được sự đồng ý.

Tháng 11.2018, Ánh và đồng bọn đưa cô gái qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc và bán cho chủ chứa. Nạn nhân sau đó bị đưa sang Myanmar, làm gái mại dâm.

Cô gái đã liên lạc với gia đình và được cảnh sát "mách nước" nói với Ánh tìm người thay thế để thả mình ra. Ánh đã đồng ý và đầu năm 2019 về Việt Nam thì bị cảnh sát triệu tập lên trụ sở.

Trong quá trình điều tra, Ánh và đồng bọn đã bỏ trốn và bị truy nã. Nạn nhân của Ánh đã được giải cứu về Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, đường dây buôn người sang Myanmar làm gái mại dâm "khá chuyên nghiệp". Khi tìm được nạn nhân, Ánh chụp ảnh gửi sang cho "má mì" và nếu họ đồng ý sẽ tổ chức vượt biên.

Hiện cảnh sát đã ra lệnh truy bắt Ánh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cô gái 3 năm lưu lạc đầy cay đắng trong các động mại dâm ở Trung Quốc

Việt Dũng |

N.T.T (25 tuổi) bị Lê Nguyên Tùng (25 tuổi, quê Thạch Thành, Thanh Hóa) dụ dỗ đi "làm việc lương cao" rồi bán cho chủ chứa Trung Quốc, lưu lạc gần 3 năm ở các động mại dâm, phục vụ khách.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ cô gái bán bạn vào động mại dâm

T.H |

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar; Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án; Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar

Việt Dũng |

Được hứa trả công 5.000 nhân dân tệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, Phú Thọ) cùng đồng bọn lừa người bạn 16 tuổi sang Myanmar "chia bài tại sòng bạc" lương cao rồi bán cho "Tú bà" điều hành đường dây mại dâm ở xứ người.

Sự thật về phụ nữ trình báo với công an bị bán vào động mại dâm Trung Quốc

Phú Sơn |

Một người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị vợ bé của bố đưa sang Trung Quốc, làm nô lệ tình dục nhiều năm.

Cứu thoát một phụ nữ bị bạn lừa bán sang động mại dâm Trung Quốc

T.N.D |

Hôm nay (28.10), Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết,  Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã giải cứu thành công một phụ nữ tên P.T.M.P (SN 1996), trú tại phường Quang Hanh, TP .Cẩm Phả, bị lừa bán sang Trung Quốc.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Người giữ lửa nghề làm nhẫn bạc của đồng bào Churu

Vân Hoa |

Tộc người Churu ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng có một nghề truyền thống từ lâu đời là nghề làm nhẫn bạc. Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo đóng vai trò quan trọng trong lễ cưới của người Churu. Cho đến nay, chỉ còn gia đình anh Ya Tuất là còn gắn bó với công việc này.

Nếu kéo dài, những con vật ở vườn thú Đà Nẵng sẽ chết dần chết mòn

Mai Hương |

Chứng kiến cảnh tượng nuôi nhốt những con thú ở vườn thú tại Công viên 29.3 (Đà Nẵng), nhiều người băn khoăn về số phận của những con thú tội nghiệp này.

Cô gái 3 năm lưu lạc đầy cay đắng trong các động mại dâm ở Trung Quốc

Việt Dũng |

N.T.T (25 tuổi) bị Lê Nguyên Tùng (25 tuổi, quê Thạch Thành, Thanh Hóa) dụ dỗ đi "làm việc lương cao" rồi bán cho chủ chứa Trung Quốc, lưu lạc gần 3 năm ở các động mại dâm, phục vụ khách.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ cô gái bán bạn vào động mại dâm

T.H |

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar; Vụ "hỗn chiến" trên Quốc lộ 1A khiến 1 người chết: 8 bị cáo lĩnh án; Chiêu "tuyển đào" của trùm 9x cưỡng bức nữ tiếp viên ở cầu Vĩnh Tuy... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Truy nã cô gái 18 tuổi bán bạn vào động mại dâm tại Myanmar

Việt Dũng |

Được hứa trả công 5.000 nhân dân tệ, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (18 tuổi, Phú Thọ) cùng đồng bọn lừa người bạn 16 tuổi sang Myanmar "chia bài tại sòng bạc" lương cao rồi bán cho "Tú bà" điều hành đường dây mại dâm ở xứ người.

Sự thật về phụ nữ trình báo với công an bị bán vào động mại dâm Trung Quốc

Phú Sơn |

Một người phụ nữ đã đến cơ quan công an trình báo việc mình bị vợ bé của bố đưa sang Trung Quốc, làm nô lệ tình dục nhiều năm.

Cứu thoát một phụ nữ bị bạn lừa bán sang động mại dâm Trung Quốc

T.N.D |

Hôm nay (28.10), Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết,  Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã giải cứu thành công một phụ nữ tên P.T.M.P (SN 1996), trú tại phường Quang Hanh, TP .Cẩm Phả, bị lừa bán sang Trung Quốc.