Thanh Hóa: Khởi tố Phó ban quản lý dự án xây dựng huyện và một Chủ tịch xã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một Phó ban quản lý dự án xây dựng huyện và Chủ tịch một xã (ở huyện Mường Lát - Thanh Hóa) bị khởi tố để phục vụ điều tra, do có liên quan tới sai phạm trong giải phóng mặt bằng.

Ngày 5.11, thông tin từ Huyện ủy Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Thành - Phó trưởng Ban quản lý dự án xây dựng huyện Mường Lát và ông Lương Chí Hùng - Chủ tịch UBND xã Tam Chung, để phục vụ công tác điều tra, vì có liên quan đến vụ án hình sự.

Trước đó, huyện Mường Lát nhận được thông báo của Cơ quan điều tra hình sự Bộ đội Biên phòng về việc khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với ông Lương Chí Hùng và ông Lê Xuân Thành.

Ngay sau đó, Huyện ủy Mường Lát đã thống nhất đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ trên. Thời gian đình chỉ theo thời gian điều tra, truy tố, xét xử của vụ án.

Theo đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát, cả Phó ban quản lý dự án xây dựng huyện và Chủ tịch xã Tam Chung bị khởi tố vì liên quan tới sai phạm trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường Hồi Xuân đi Tén Tằn.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức 24h: Lí do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức 24h: Lí do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố; Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em;...

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: “Mắt xích” cuối hiện hình

Đào Tuấn |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Anh Minh |

Tuyên Quang- Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức 24h: Lí do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức 24h: Lí do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố; Hậu Giang bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho hơn 70.000 trẻ em;...

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: “Mắt xích” cuối hiện hình

Đào Tuấn |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.