Ngày 23.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) cho biết, ngày 21.12 vừa qua, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Anh Tú (sinh năm 2004, trú tại xã Việt Thuận) và Lê Văn Thương (sinh năm 2001, trú tại xã Bách Thuận) cùng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, phê chuẩn.
Theo thông tin ban đầu, từ cuối tháng 11.2022 đến nay, lợi dụng sơ hở trong công tác trông coi tại các chùa, đình, hai đối tượng Tú và Thương đã lẻn vào trộm cắp tiền đựng trong hòm công đức ở 7 chùa, đình trên địa bàn các xã của huyện Vũ Thư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 16.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng: Trần Văn Toàn (sinh năm 1995), Trần Xuân Tập (sinh năm 1995) và Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1996) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Tại cơ quan điều tra, Toàn, Tập và Tiến khai nhận do không có việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài các đối tượng đã lợi dụng sơ hở trong việc trông coi tài sản tại các đình, chùa thuộc địa phận các xã của TP Thái Bình và huyện Vũ Thư thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.
Từ đầu tháng 12.2022 đến nay, các đối tượng này gây ra 5 vụ trộm cắp tại các đình, chùa trên địa bàn xã Phú Xuân, xã Tân Bình của TP Thái Bình và một số xã của huyện Vũ Thư, tổng số tiền trộm cắp gần 20 triệu đồng.
Qua các vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo ban quản lý tại các ngôi đình, chùa, cơ sở thờ tự cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản; những tài sản có giá trị phải được cất giữ ở nơi an toàn, kín đáo.
Các cơ sở thờ tự cần xây dựng kiên cố hệ thống tường rào, hệ thống cửa; lắp đặt hệ thống camera, báo động; luân phiên cắt cử người trông coi tại các khu di tích, nơi thờ tự.
Người quản lý, trông coi đình, chùa khi phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ và giải quyết.