Thái Bình: Bắt nữ thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau 26 năm trốn truy nã

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ một người phụ nữ 57 tuổi nguyên là thủ quỹ cửa hàng vàng bạc sau khi đối tượng này phạm tội và bỏ trốn, bị truy nã từ năm 1996 đến nay.

Cụ thể, vào chiều qua (25.6), cán bộ thuộc Cơ quan CSĐT (PC03) - Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt gữ, di lý Phạm Thị Hương (sinh năm 1965, quê quán tại xã Thụy Phong; trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) từ Đà Nẵng về Thái Bình, đồng thời hoàn tất biên bản bắt người đang bị truy nã để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ lưu trữ của Công an tỉnh Thái Bình, Hương bị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình ra Lệnh truy nã số 78 ngày 26.8.1996 sau khi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước khi bỏ trốn, Hương là thủ quỹ, thủ kho, nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc thuộc 1 ngân hàng ở tỉnh Thái Bình.

Ngày 21.8.1996, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 1985 xảy ra tại cửa hàng vàng bạc.

Cùng với đó là các Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Giang (sinh năm 1960, là thợ kim hoàn trú tại huyện Thái Thụy) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định theo Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 1985; Phạm Thị Hương (sinh năm 1965, trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 174 và tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985; Lê Thị An (sinh năm 1960, trú xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là cửa hàng phó kiêm kế toán về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Sau khi gây án, Lê Thị An và Phạm Thị Hương bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15.8.1997, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với An và Hương. Quá trình 26 năm trốn truy nã, Hương khai đã sinh sống tại nhiều nơi tại TP.Đà Nẵng và không nhớ địa chỉ cụ thể.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 27 năm về tội cướp giật tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở Nam Định vào năm 1994 rồi bỏ trốn vào nhiều tỉnh ở miền Nam sinh sống đến khi bị bắt giữ.

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng truy nã bỏ trốn 25 năm tại Lâm Đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Thái Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Hải Phòng: Bắt đối tượng trốn truy nã 25 năm tội trộm cắp tài sản

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 26.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa bắt đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 27 năm về tội cướp giật tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản ở Nam Định vào năm 1994 rồi bỏ trốn vào nhiều tỉnh ở miền Nam sinh sống đến khi bị bắt giữ.

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng truy nã bỏ trốn 25 năm tại Lâm Đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Chiều 28.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC03) Thái Bình cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Hải Phòng: Bắt đối tượng trốn truy nã 25 năm tội trộm cắp tài sản

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 26.5, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa bắt đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn.