Thái Bình: Bắt giam đối tượng làm giả hồ sơ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

TRUNG DU |

Thái Bình - Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, mới đây, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ, con dấu để trục lợi tiền trợ cấp thất nghiệp của BHXH.

Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố, bắt giam Trịnh Thị Tuyết (41 tuổi, trú thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và Gian lận bảo hiểm thất nghiệp” quy định tại điều 341 và điều 214 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, Trịnh Thị Tuyết nguyên là công nhân may được ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn với Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, địa điểm làm việc tại nhà máy Maxport 9 (đặt ở xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Đầu năm 2020, Tuyết đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, xin nghỉ việc tại công ty và không báo trước theo quy định. Phía sử dụng lao động là Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam Chi nhánh Thái Bình sau đó ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động đối với Tuyết.

Theo điểm b, khoản 1, điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động thuộc loại hợp đồng xác định thời hạn phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 30 ngày".

Căn cứ điều 39 Bộ luật Lao động năm 2019 và khoản 1, điều 49 Luật Việc làm năm 2013  thì trường hợp của Tuyết thuộc loại “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật”; bản thân Tuyết không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của BHXH.

Tuy nhiên, nhằm chiếm đoạt tiền trợ cấp thất nghiệp, Tuyết đã nảy sinh ý định làm giả giấy tờ của Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam Chi nhánh Thái Bình.

Tuyết đã đến một cơ sở photocopy tại TP.Thái Bình nhờ nhân viên in giả giấy tờ của công ty.

Có giấy tờ giả này, Tuyết đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và nộp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Bình.

Bằng thủ đoạn gian dối này, Trịnh Thị Tuyết đã chiếm đoạt được số tiền khoảng hơn 30 triệu đồng.

Được biết, liên quan đến vụ án này, ngoài Trịnh Thị Tuyết còn có một số đối tượng đồng phạm, giúp sức cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 công nhân tại Thái Bình đã được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Sau bài viết phản ánh của Báo Lao Động, khoảng 120 người từng là công nhân, người lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina (Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã được doanh nghiệp kịp thời xem xét, chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Một bác sĩ bị bắt vì tội gian lận bảo hiểm y tế

Thư Anh |

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bá - Trưởng khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam - đã chỉ đạo 2 nhân viên sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của các bệnh nhân để lập khống các phiếu phẫu thuật, thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành đồng thời cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành nhằm gian lận BHYT, gây thiệt hại cho Quỹ BHYT gần 798 triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hơn 100 công nhân tại Thái Bình đã được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Sau bài viết phản ánh của Báo Lao Động, khoảng 120 người từng là công nhân, người lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina (Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã được doanh nghiệp kịp thời xem xét, chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Hàng trăm người lao động tại Thái Bình chưa được nhận trợ cấp thôi việc

TRUNG DU |

Hàng trăm người dân tại Thái Bình - nguyên là công nhân, lao động của Công ty TNHH Poong Shin Vina cho biết, dù họ đã nghỉ việc từ lâu, song đến nay vẫn chưa được công ty này chi trả tiền trợ cấp thôi việc.

Một bác sĩ bị bắt vì tội gian lận bảo hiểm y tế

Thư Anh |

Bác sĩ Nguyễn Tấn Bá - Trưởng khoa Nội tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam - đã chỉ đạo 2 nhân viên sử dụng thông tin cá nhân, mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của các bệnh nhân để lập khống các phiếu phẫu thuật, thủ thuật, kết quả can thiệp động mạch vành đồng thời cắt dán, chỉnh sửa hình ảnh minh họa có can thiệp động mạch vành nhằm gian lận BHYT, gây thiệt hại cho Quỹ BHYT gần 798 triệu đồng.