Tạt đầu ô tô bị camera hành trình ghi lại, cô gái bị công an mời làm việc

Chân Phúc |

TPHCM - Cô gái điều khiển xe máy vào làn đường ô tô trên đại lộ Phạm Văn Đồng rồi bất ngờ tạt đầu ô tô suýt gây tai nạn. Công an đã mời người này lên làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính.

Trước đó, ngày 21.7, trên mạng xã hội đăng tải video ghi lại cảnh  một người phụ nữ điều khiển xe Honda Vision tạt đầu ô tô trên đường Phạm Văn Đồng khiến tài xế bức xúc.

Cụ thể, theo nội dung trong đoạn video clip được camera hành trình trên chiếc xe ô tô ghi lại là hình ảnh một người phụ nữ điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision bất chấp nguy hiểm lưu thông vào làn đường dành cho xe ô tô. Đồng thời, trong quá trình di chuyển, người phụ nữ còn thực hiện thao tác chuyển làn đường bằng cách tạt ngang đầu xe của chiếc xe ô tô lưu thông bên phải cùng chiều.

Video camera hành trình ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM xác định người điều khiển xe mô tô Honda Vison trong đoạn video clip là chị V.H.M.D (sinh năm 2001), thời gian xảy ra vi phạm là vào lúc 8 giờ 22 phút ngày 21.7.2022, địa điểm vi phạm là trên tuyến Phạm Văn Đồng (đoạn qua khu vực phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TPHCM).

Đội CSGT Hành Xanh đã phối hợp với Công an phường Bình Chiểu mời chị V.H.M.D đến làm việc, tại đây, chị D thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Chị D. sau đó bị lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nói trên. Theo đó, mức phạt tiền đối với người điều khiển xe mô tô lưu thông không đúng làn đường quy định là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.


Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tìm nhân chứng vụ chém người tử vong vì bị tạt đầu xe máy ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Công an TP.Hải Phòng vừa phát thông tin tìm người chứng kiến vụ việc xảy ra tối 18.7 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) khiến một người tử vong.

Trên 7.700 phương tiện vi phạm giao thông bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 7.700 phương tiện do vi phạm giao thông.

Tài xế xe buýt tạt đầu xe container ở TPHCM phải học lại nghiệp vụ

MINH QUÂN |

TPHCM - Tài xế xe buýt phóng nhanh tạt đầu xe container trên dốc cầu Rạch Chiếc ngoài bị đình chỉ công tác 7 ngày còn phải đi học lại nghiệp vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm nhân chứng vụ chém người tử vong vì bị tạt đầu xe máy ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Công an TP.Hải Phòng vừa phát thông tin tìm người chứng kiến vụ việc xảy ra tối 18.7 trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) khiến một người tử vong.

Trên 7.700 phương tiện vi phạm giao thông bị thu hồi phù hiệu

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 7.700 phương tiện do vi phạm giao thông.

Tài xế xe buýt tạt đầu xe container ở TPHCM phải học lại nghiệp vụ

MINH QUÂN |

TPHCM - Tài xế xe buýt phóng nhanh tạt đầu xe container trên dốc cầu Rạch Chiếc ngoài bị đình chỉ công tác 7 ngày còn phải đi học lại nghiệp vụ.