TAND Yên Bái thông tin vụ “dân bắt cán bộ quỳ vì không đeo thẻ”

Bảo Nguyên |

Lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái vừa thông tin liên quan đến vụ án Chống người thi hành công vụ đã trải qua phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm nhưng bị cáo vẫn kêu oan.

Theo cáo trạng của Viện VKSND Yên Bái, khoảng 15h30 ngày 25.3.2022, 4 thành viên tổ công tác của Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc Sở TNMT tỉnh Yên Bái, gồm ông Lưu Vũ Quân, Trần Nam Sơn, bà Phạm Thị Chính và Nguyễn Thị Hồng Tâm, đến gửi giấy mời gia đình ông Đinh Trọng Đức (thuộc tổ 14, phường Yên Ninh, TP Yên Bái) tham gia họp triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở khu vực đầu cầu Tuần Quán.

Lúc này, Đinh Hồng Hải (SN 1983, con trai ông Đức) hỏi biển hiệu của ông Quân và ông Sơn thì được bà Chính cho biết những người này không có thẻ.

Nghi ngờ 2 người này là đối tượng giả danh cán bộ nhà nước, Hải đã cản trở, chửi bới và cầm dao đe dọa đến tính mạng, ép buộc ông Quân và ông Sơn phải quỳ xuống sân nhà ông Đức khoảng 20 phút.

Mặc dù được mọi người can ngăn, nhưng Hải không cho ông Quân và ông Sơn đứng dậy, vẫn bắt quỳ xuống sân cho đến khi Công an TP Yên Bái đến giải quyết sự việc mới chấm dứt.

Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi đe dọa của Đinh Hồng Hải đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của người thi hành công vụ, gây cản trở, trở ngại, làm cho người thi hành công vụ không thực hiện được công vụ được giao, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22.11.2022, TAND TP Yên Bái đã quyết định xử phạt Đinh Hồng Hải 18 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 4.4.2023, TAND tỉnh Yên Bái đã tuyên án bị cáo Đinh Hồng Hải 15 tháng tù về tội danh bị truy tố.

Phiên toà phúc thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” diễn ra vào tháng 4.2023. Ảnh: Văn Phước
Phiên toà phúc thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” diễn ra vào tháng 4.2023. Ảnh: Văn Phước

Sau phiên toà, bị cáo Đinh Hồng Hải tiếp tục kêu oan và gửi đơn theo thủ tục giám đốc thẩm đến TAND Cấp cao tại Hà Nội và Viện KSND Cấp cao đề nghị xem xét kháng nghị theo quy định.

Tại Hội nghị Giao ban Báo chí Quý III/2023 do UBND tỉnh - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Yên Bái tổ chức ngày 9.10, ông Trần Trung Hải - Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái - cho biết, trong vụ án trên, mới đầu tưởng oan nhưng thực chất không oan. Đối tượng không chỉ bắt 2 cán bộ quỳ mà còn dùng điện thoại thông minh phát trực tiếp lên mạng xã hội với những lời lẽ không hay.

Theo ông Trần Trung Hải, tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Quân và ông Sơn là cán bộ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái, trực thuộc Sở TNMT tỉnh Yên Bái quản lý, đang trực tiếp thực hiện công vụ được giao.

Việc 2 cán bộ này không đeo thẻ nhân viên khi đi đưa giấy mời là do chưa được cấp thẻ, nên không ảnh hưởng gì đến việc thực thi nhiệm vụ.

“Hành vi bắt 2 cán bộ quỳ rồi quay clip phát lên mạng xã hội ảnh hưởng lớn đến danh dự nhân phẩm con người. Việc Đinh Hồng Hải không bị khởi tố, truy tố thêm Tội làm nhục người khác do 2 cán bộ không có đơn đề nghị”, Phó Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho hay.

Lãnh đạo TAND tỉnh Yên Bái cũng cho biết, sau khi nhận được đề nghị xem xét kháng nghị, TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận thấy hành vi của bị cáo Đinh Hồng Hải đã xâm phạm đến hoạt động của người thi hành công vụ; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật Nhà nước. Do vậy hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ.

TAND Cấp cao tại Hà Nội đánh giá, bản án đúng tính chất, mức độ, hành vi, áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Sở dĩ HĐXX phiên toà phúc thẩm giảm 3 tháng tù giam so với bản án sơ thẩm do bị cáo cung cấp thêm tài liệu chứng minh bố đẻ được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn gây chết người, gián đoạn đường sắt, phá hủy nhiều tài sản tại Yên Bái

Đinh Đại |

Mưa lớn diện rộng từ ngày 6 - 7.10 đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường, hàng chục ngôi nhà cùng diện tích lớn lúa, hoa màu và vật nuôi của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai cũng phải tạm dừng hoạt động.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao, Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ 19-25.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố như: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao; Ban Bí thư bổ nhiệm Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Tin 20h: Nhà đầu tư nhận “trái đắng” vì bẫy huy động vốn lãi suất 60%/năm

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 10.10: Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má; Lương thấp, kế toán trường học xoay đủ nghề kiếm sống; Hụt hẫng vì những lầm tưởng về chung cư cao cấp; Không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ có nơi nhiệt độ giảm sâu;...

Trực ngoài giờ, nhân viên y tế cơ sở chỉ được 40.000 đồng/ngày đêm

Cẩm Hà |

Cử tri phản ánh chế độ trực ngoài giờ của nhân viên y tế cơ sở đang quá thấp, chỉ 40.000 đồng/ngày đêm nên đề nghị xem xét tăng chế độ tiền trực cho nhân viên các trạm y tế.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028

LƯƠNG HẠNH - HẢI NGUYỄN |

Tại Đại hội Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra vào chiều 10.10, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - nhấn mạnh: Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) cần đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Chiếc áo” thị trường chứng khoán cận biên đã quá chật với Việt Nam

Đức Mạnh |

Nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi trước năm 2025 là mục tiêu thách thức đối với Việt Nam. Bởi nếu nỗ lực này thành công sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến việc dẫn dắt luồng vốn đầu tư toàn cầu hướng vào nước ta.

Mưa lớn gây chết người, gián đoạn đường sắt, phá hủy nhiều tài sản tại Yên Bái

Đinh Đại |

Mưa lớn diện rộng từ ngày 6 - 7.10 đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường, hàng chục ngôi nhà cùng diện tích lớn lúa, hoa màu và vật nuôi của người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai cũng phải tạm dừng hoạt động.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao, Giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Vương Trần |

Trong tuần qua (từ 19-25.6), nhiều quyết định liên quan tới công tác cán bộ, công tác nhân sự đã được công bố như: Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao; Ban Bí thư bổ nhiệm Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu, miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.