Tạm giam người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt gần 85 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, một người phụ nữ rao thông tin mua được nhiều thửa đất có thể phân lô bán nền để dụ nhà đầu tư. Có khoảng 20 người đã nhẹ dạ đặt cọc gần 85 tỉ để mua 1.916 lô đất. Sau khi nhận tiền cọc, người phụ nữ "mất tích", người mua tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Ngày 22.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giam bị can Trần Thị Thúy Liễu (sinh năm 1985, ngụ Hiệp An, Thủ Dầu Một)  để điều tra làm rõ hành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Dầu Tiếng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy Liễu. Hiện Công an đang tiếp tục làm việc với Trần Thị Thúy Liễu và tìm thêm các bị hại để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, bị can Trần Thị Thúy Liễu làm nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quá trình kinh doanh, Liễu quen biết với 25 người bạn trên mạng xã hội. Thông qua mối quan hệ quen biết, Liễu giới thiệu mình mua được nhiều thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để phân lô, bán nền. Liễu vạch ra kỳ vọng mua đất tại đây và bán lại sẽ có lời cho khách.

Sau đó nhiều người đã tiến hành lập hợp đồng đặt cọc và giao tiền cho Liễu. Trong khoảng thời gian từ ngày tháng 12.2020 đến tháng 10.2021, đối tượng Trần Thị Thúy Liễu đã ký hợp đồng với khoảng 20 người nhận về số tiền cọc khoảng 85 tỉ đồng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 1.916 nền đất được cho tọa lạc tại thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành, xã Định An và xã Định Hiệp.

Sau khi nhận tiền cọc, Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương. Khi người mua không liên hệ được nên đã tố giác hành vi của Liễu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Sau khi tiếp nhận tố giác của người dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra, xác minh.

Đến ngày 31.12.2021, sau khi có căn cứ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy Liễu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền vào cuộc vụ "Cò dựng rạp rao bán đất nền đắt như tôm tươi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến video rao bán đất nền đắt như tôm tươi ở Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.

Bình Dương 2 tuần sau Tết đạt "vùng xanh", học sinh đến trường dần ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, suốt hơn nửa năm qua học sinh phải ở nhà học trực tuyến. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh từng bước cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chính quyền vào cuộc vụ "Cò dựng rạp rao bán đất nền đắt như tôm tươi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến video rao bán đất nền đắt như tôm tươi ở Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.

Bình Dương 2 tuần sau Tết đạt "vùng xanh", học sinh đến trường dần ổn định

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh, suốt hơn nửa năm qua học sinh phải ở nhà học trực tuyến. Sau khi kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh từng bước cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.