Sử dụng ma túy để “bay lắc” tại quán karaoke

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Khi kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc” tại quán karaoke.

Ngày 13.9 Công an tỉnh cho biết, Công an huyện Quảng Trạch vừa triển khai lực lượng, phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc” tại quán karaoke.

Theo đó, Công an huyện Quảng Trạch đã phát hiện trong phòng hát tại quán karaoke Văn Minh (ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) các đối tượng có sử dụng một đĩa sứ chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một thẻ nhựa hình chữ nhật, một tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng được cuộn tròn và cố định bằng vỏ đầu lọc thuốc lá, là dụng cụ các đối tượng dùng để sử dụng ma túy.

Kiểm tra ban đầu của lực lượng công an cho thấy, có 7 đối tượng dương tính với ma túy, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990, ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng); Võ Trần Quý (SN 1987, ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng); Giả Thanh Tuấn (SN 1992, ở thôn 4, xã Quảng Kim); Tạ Minh Hoàng (SN 1993, ở thôn Hạ Lý, xã Quảng Châu); Trần Tiến Anh (SN 1997, ở thôn Di Luân, xã Quảng Tùng); Từ Mạnh Quỳnh (SN 1996, ở thôn 4, xã Quảng Kim); Giả Phương Nam (SN 2001, ở thôn 2, xã Quảng Kim).

Theo khai nhận của các đối tượng, chất bột màu trắng là ma túy dạng ketamin, mua về sử dụng để tổ chức “bay lắc” khi đi hát karaoke.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Khởi tố đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho quán karaoke

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 12.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Trung Đức (tên thường gọi Đức Đen, sinh năm 1991, trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa: Chỉ đạo kiểm tra hơn 800 quán karaoke trên địa bàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước tình hình gần đây có những vụ cháy gây thiệt hại nhiều về người - điển hình như vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Bình Dương - để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo kiểm tra hàng trăm quán karaoke trên địa bàn.

Tụ điểm karaoke, vũ trường: Cần áp quy định PCCC hơn mức thông thường

Thế Lâm |

Các tụ điểm karaoke, vũ trường… là những nơi sử dụng rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh. Hai vụ cháy tụ điểm karaoke ở Hà Nội và Bình Dương, với số người tử vong lên đến hàng chục, cho thấy cần phải siết chặt hơn quy định PCCC tại những nơi này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Khởi tố đối tượng chuyên cung cấp ma tuý cho quán karaoke

Thiên Hà |

Hải Dương - Ngày 12.9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Lê Trung Đức (tên thường gọi Đức Đen, sinh năm 1991, trú tại thôn Gạch, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thanh Hóa: Chỉ đạo kiểm tra hơn 800 quán karaoke trên địa bàn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước tình hình gần đây có những vụ cháy gây thiệt hại nhiều về người - điển hình như vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Bình Dương - để đảm bảo an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo kiểm tra hàng trăm quán karaoke trên địa bàn.

Tụ điểm karaoke, vũ trường: Cần áp quy định PCCC hơn mức thông thường

Thế Lâm |

Các tụ điểm karaoke, vũ trường… là những nơi sử dụng rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh. Hai vụ cháy tụ điểm karaoke ở Hà Nội và Bình Dương, với số người tử vong lên đến hàng chục, cho thấy cần phải siết chặt hơn quy định PCCC tại những nơi này.