Sơn La: Thu giữ và tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Trần Trọng |

Ngày 16.11, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa tịch thu 1.300 sản phẩm và tiêu hủy nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Theo đó, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành khám xe ôtô mang BKS 26D-002.90 do ông Lò Văn Thiệu là chủ hàng, khi đang bốc dỡ xuống hàng tại tổ 6, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Tại thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.200 cái lõi lọc nước, 60 cái màng lọc nước, 40 cái vòi lọc nước, tổng trị giá lô hàng 14 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu và không có nhãn hàng hóa để có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, đề xuất Đội trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 6 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15.11, Đội QLTT số 4 chủ trì cùng các đơn vị trên địa bàn huyện Phù Yên, đã tiến hành tiêu hủy 11 bình khí N2O (tên thường gọi là khí cười).

Số hàng trên có tổng trọng lượng khí 55kg là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Lại bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng

Vũ Tiến |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng.

Nghệ An: Thu giữ 1,3 tấn đường không rõ nguồn gốc

Quỳnh Trang |

Sáng ngày 15.11, Công an huyện Đô Lương Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thu giữ 1,3 tấn đường tại 1 cửa hàng tạp hoá trên địa bàn.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 500kg nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa kiểm tra, phát hiện gần 500kg nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lại bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng

Vũ Tiến |

An Giang – Công an tỉnh An Giang bắt xe tải chở hàng hoá không rõ nguồn gốc trị giá hàng tỉ đồng.

Nghệ An: Thu giữ 1,3 tấn đường không rõ nguồn gốc

Quỳnh Trang |

Sáng ngày 15.11, Công an huyện Đô Lương Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thu giữ 1,3 tấn đường tại 1 cửa hàng tạp hoá trên địa bàn.

Quảng Ninh: Phát hiện gần 500kg nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 1.11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thông tin vừa kiểm tra, phát hiện gần 500kg nguyên liệu trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ.