Sóc Trăng: Án quá thời hạn chuẩn bị xét xử được khắc phục triệt để

Văn Sỹ |

Theo Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng, tỉ lệ giải quyết của từng loại vụ việc của TAND tỉnh cũng như các TAND cấp huyện đều đạt so với chỉ tiêu được giao. Án quá thời hạn chuẩn bị xét xử đã được khắc phục triệt để.

Thông tin trên được Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng Thái Rết báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, trong số 60 người bị kết án phạt tù còn tại ngoại, có 36 người được hoãn thi hành án, tạm đình chỉ thi hành án 3 người, số bỏ trốn đã truy nã 14 người bị kết án, còn lại 7 người thuộc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 
Phiên tòa xét xử tại TAND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng). Ảnh: Đặng Thị Vàng (TAND thị xã Ngã Năm)

Cũng trong năm 2022, TAND hai cấp đã xét giảm án và tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 50 phạm nhân. Trong công tác thi hành án hành chính, TAND tỉnh đã ban hành 5 Quyết định buộc thi hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.

Về công tác xét xử, TAND hai cấp đã thụ lý 9.579 vụ việc, giải quyết 8.442 vụ việc, đạt tỉ lệ 88,13%. So với cùng kỳ năm 2021, thụ lý tăng 697 vụ việc.

Về tiến độ giải quyết các loại vụ việc của TAND hai cấp năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tỉ lệ giải quyết của từng loại vụ việc của TAND tỉnh cũng như các TAND cấp huyện đều đạt so với chỉ tiêu được giao. Án quá thời hạn chuẩn bị xét xử đã được khắc phục triệt để.

Trong tổng số 8.442 vụ việc đã giải quyết, có 8.052 vụ việc được sự đồng thuận của các bên tham gia tố tụng và Viện kiểm sát nhân dân; không có kháng cáo, kháng nghị; Tổng số án bị hủy, sửa có lỗi của Tòa án là 39 vụ.

 
Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng - Thái Rết. Ảnh: Văn Sỹ

Năm 2022, các vụ án liên quan đến hành vi tham nhũng, chức vụ như: Vụ án Mạch Anh Hảo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vụ án Đoàn Thiện Tài và đồng phạm bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vụ án Phan Hoàng Phước bị truy tố về tội Tham ô tài sản; vụ án Lâm Tấn Tại bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản,... đều đã được TAND hai cấp đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Trong số các loại tội phạm đã được TAND hai cấp giải quyết, chiếm tỉ lệ cao nhất là nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu (nhất là trộm cắp tài sản 140/830 vụ), các tội phạm về mua bán hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy (101 vụ), tội cố ý gây thương tích (99/830 vụ).

 
Phiên tòa xét xử tại TAND huyện Long Phú (Sóc Trăng). Ảnh: Trần Văn Dũng (TAND huyện Long Phú)

Một số loại tội phạm đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây như các tội xâm hại tình dục trẻ em cũng chiếm tỉ lệ tương đối (41 vụ/830 vụ). Khi xét xử các loại tội phạm này, TAND hai cấp đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo tập trung xét xử kết hợp với tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử, phục vụ yêu cầu đấu tranh và nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa tội phạm.

Theo Chánh án TAND tỉnh Sóc Trăng Thái Rết, việc xét xử các vụ án hình sự không vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù có căn cứ, đúng pháp luật.

TAND hai cấp có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan khác trong quá trình giải quyết các vụ án theo các quy chế phối hợp đối với những vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Siết chặt an ninh tại phiên tòa xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 8.12, TAND TPHCM đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian xét xử từ ngày 8.12.2022 đến 6.1.2023

Những con số kỷ lục tại phiên tòa xét xử vụ án địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM- Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án được xem phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay,  bởi số lượng người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, với khoảng 1 triệu bút lục, hàng chục luật sư tham gia bào chữa...

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xét xử nữ sinh đầu độc, giết cha bằng chất xyanua

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một nữ sinh đã đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua tại TP.Bà Rịa.

Siết chặt an ninh tại phiên tòa xét xử Chủ tịch địa ốc Alibaba và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 8.12, TAND TPHCM đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện (CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 đồng phạm ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian xét xử từ ngày 8.12.2022 đến 6.1.2023

Những con số kỷ lục tại phiên tòa xét xử vụ án địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM- Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án được xem phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay,  bởi số lượng người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, với khoảng 1 triệu bút lục, hàng chục luật sư tham gia bào chữa...