Số vụ án phải giải quyết ở Khánh Hòa tăng hơn 1 ngàn vụ trong năm 2022

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong năm 2022, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết được 7.465/8.845 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 84.4% (so với cùng kỳ năm trước số vụ án phải giải quyết tăng 1.148 vụ, tỷ lệ giải quyết vụ án tăng 12.72%).

Trong báo cáo gửi HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 7.12, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2022, Tòa án cấp tỉnh đã giải quyết 818/1079 vụ án, đạt 75.81% (so với cùng kỳ năm trước số án phải giải quyết tăng 185 vụ, tỷ lệ giải quyết vụ án tăng 27.15%); các Tòa án cấp huyện đã giải quyết 6.647/7.766 vụ, đạt 85.56% (so với cùng kỳ năm trước số vụ án phải giải quyết tăng 963 vụ, tỷ lệ giải quyết vụ án giảm 10.89%).

Không có án oan, bỏ lọt tội phạm trong xét xử án hình sự ở Khánh Hòa. Ảnh Thu Cúc
Không có án oan, bỏ lọt tội phạm trong xét xử án hình sự ở Khánh Hòa. Ảnh Thu Cúc

Khi xét xử phúc thẩm, quyết định tuyên hủy hoặc sửa bán án sơ thẩm (giảm hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo) đều có căn cứ, đúng pháp luật như: do có tình tiết giảm nhẹ mới hoặc Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, đánh giá đúng hơn về tính chất, mức độ phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án.

Ngoài ra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được giải quyết dứt điểm kịp thời, hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, tạo điểm nóng.

Tuy nhiên trong năm 2022, số vụ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của TAND 2 cấp tỉnh Khánh Hòa là 71 vụ. Ngoài, ra, số vụ án dân sự quá hạn luật định ở tòa án cấp huyện chưa giải quyết kịp là 40 vụ.

Theo đánh giá của TAND tỉnh Khánh Hòa, các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của từng Thẩm phán tuy chưa vượt quá giới hạn theo quy định của TAND tối cao, nhưng TAND tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm đối với các vụ án bị hủy, sửa để nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới.

Theo đó TAND tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các Thẩm phán để án quá hạn luật định, án hủy do lỗi chủ quan; tạm dừng thực hiện nhiệm vụ Thẩm phán theo Quyết định 120 năm 2017 của Chánh án TAND tối cao về “Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân”.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tòa thông báo khẩn đến hàng nghìn bị hại trước phiên xét xử Địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến, từ ngày 8.12.2022 đến 6.1.2023, TAND thành phố sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba. Để bảo đảm quyền lợi của các đương sự được tham gia và trình bày ý kiến, tòa đề nghị các bị hại tham dự tòa theo đúng dự án và thời gian mà tòa đã thông báo.

Những con số kỷ lục tại phiên tòa xét xử vụ án địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM- Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án được xem phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay,  bởi số lượng người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, với khoảng 1 triệu bút lục, hàng chục luật sư tham gia bào chữa...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xét xử nữ sinh giết cha ruột bằng chất độc xyanua

Thành An |

Vụ án một nữ sinh tại TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dùng chất độc xyanua để giết chết cha ruột vào tháng 1.2022 sắp được đưa ra xét xử với 2 bị cáo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tòa thông báo khẩn đến hàng nghìn bị hại trước phiên xét xử Địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM - Dự kiến, từ ngày 8.12.2022 đến 6.1.2023, TAND thành phố sẽ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Alibaba. Để bảo đảm quyền lợi của các đương sự được tham gia và trình bày ý kiến, tòa đề nghị các bị hại tham dự tòa theo đúng dự án và thời gian mà tòa đã thông báo.

Những con số kỷ lục tại phiên tòa xét xử vụ án địa ốc Alibaba

Anh Tú |

TPHCM- Vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba là vụ án được xem phá vỡ nhiều kỷ lục từ trước đến nay,  bởi số lượng người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, với khoảng 1 triệu bút lục, hàng chục luật sư tham gia bào chữa...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Sắp xét xử nữ sinh giết cha ruột bằng chất độc xyanua

Thành An |

Vụ án một nữ sinh tại TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dùng chất độc xyanua để giết chết cha ruột vào tháng 1.2022 sắp được đưa ra xét xử với 2 bị cáo.