Sáng nay xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Anh Tú |

TPHCM - Sau nhiều lần tạm hoãn, sáng 23.8, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xử phúc thẩm  xem xét kháng cáo của các bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, Nguyễn Thành Tài… trong vụ án liên quan việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng, quận 3, TPHCM lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng, quận 1, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng của Nhà nước.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, kháng cáo kêu oan. Bị cáo Nguyễn Thành Tài, cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và bị cáo Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong vụ án này, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty.

Về phía Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng kháng cáo với đề nghị sửa phần nội dung bản án liên quan đến tài sản số 185 Hai Bà Trưng. Sacombank không đồng ý với bản án sơ thẩm tuyên thu hồi tài sản số 185 Hai Bà Trưng, giao lại cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM quản lý, sử dụng.

Trước đó, vào ngày 19.11.2021, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bị tuyên 5 năm tù giam; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM và Nguyễn Thanh Nhàn cùng bị tuyên mỗi bị cáo 4,5 năm tù giam.

Các bị cáo Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã bị xử tù trong nhiều vụ án khác, cùng bị xử 4 năm tù cho mỗi bị cáo; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM bị xử 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính bị tuyên 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm.

Bản án sơ thẩm xác định tài sản 57 Cao Thắng đã được Công ty Diệp Bạch Dương thế chấp tại Ngân hàng Agribank TPHCM từ năm 2008 đến khi bị khởi tố chưa được giải chấp. Tuy nhiên, năm 2010, bà Diệp vẫn thực hiện hoán đổi tài sản này để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng.

Sau khi có tài sản 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp không đưa vào thay thế tài sản thế chấp tại Agribank như thỏa thuận với ngân hàng mà tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay 160 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank) gây thiệt hại hơn 186 tỉ đồng của Nhà nước.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Dời phiên phúc thẩm vụ đại gia Dương Thị Bạch Diệp thêm 1 tháng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.7, TAND Cấp cao tại TPHCM cho biết phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của 4/10 bị cáo và người liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới. Trước đó, theo lịch, phiên xét xử phúc thẩm diễn ra ngày 28.7 đến 1.8 nhưng sau đó có thay đổi như trên.

Nóng Sài Gòn: Hoãn phiên phúc thẩm bà Dương Thị Bạch Diệp vụ "đất vàng"

NGỌC LÊ - NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường bất động sản TPHCM khởi sắc; Xe container mất lái tông vào tiệm vàng tại TPHCM; Hoãn phiên phúc thẩm vụ Dương Thị Bạch Diệp... là những thông tin chính trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.6

Xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 23.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài - Cựu Phó UBND TPHCM, Dương Thị Bạch Diệp cùng 2 bị cáo khác và người liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 27.6.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dời phiên phúc thẩm vụ đại gia Dương Thị Bạch Diệp thêm 1 tháng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 27.7, TAND Cấp cao tại TPHCM cho biết phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của 4/10 bị cáo và người liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 tới. Trước đó, theo lịch, phiên xét xử phúc thẩm diễn ra ngày 28.7 đến 1.8 nhưng sau đó có thay đổi như trên.

Nóng Sài Gòn: Hoãn phiên phúc thẩm bà Dương Thị Bạch Diệp vụ "đất vàng"

NGỌC LÊ - NGUYỄN ĐĂNG |

Thị trường bất động sản TPHCM khởi sắc; Xe container mất lái tông vào tiệm vàng tại TPHCM; Hoãn phiên phúc thẩm vụ Dương Thị Bạch Diệp... là những thông tin chính trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 23.6

Xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của Nguyễn Thành Tài, Dương Thị Bạch Diệp

Anh Tú |

TPHCM - Sáng nay 23.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài - Cựu Phó UBND TPHCM, Dương Thị Bạch Diệp cùng 2 bị cáo khác và người liên quan vụ hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 27.6.