Ra quân 15 ngày, Công an Hưng Yên triệt phá 9 vụ án về ma túy

P.Đ |

Chỉ trong 15 ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện bắt giữ 9 vụ án về ma túy, bắt 10 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Ngày 5.1, Công an huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) cho biết, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy trên địa bàn huyện.

Với sự vào cuộc tích cực của các đội nghiệp vụ, ngay trong 15 ngày đầu ra quân, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện bắt giữ 9 vụ án về ma túy, bắt 10 đối tượng. Cơ quan chức năng thu giữ 54,181 gam hêrôin; 3,782 gam Methamphetamin; 3 điện thoại di động các loại và trên 16 triệu đồng tiền mặt.

Điển hình, ngày 21.12.2018 Công an huyện Văn Lâm đã thành lập 6 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính tại 6 phòng trọ, ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Thu giữ số lượng lớn hêrôin và các loại ma túy tổng hợp.

Tiến hành kiểm tra tại 5 gian phòng trọ, thuộc khu nhà trọ của chị Chu Thị Cơi, ở thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh và 1 phòng trọ của bà Phùng Thị Đượm, ở thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Công an huyện Văn Lâm đã kịp thời bắt giữ 7 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Đinh Văn Kiên (SN 1997); Lò Văn Tuấn (SN 1992); Lò Văn Păn, (SN 1983); Tòng Văn Ử (SN 1988); Đinh Văn Hạnh (SN 1984), đều ở tỉnh Sơn La; cùng đối tượng Lò Văn Pháp (SN 1990), ở Quỳnh Châu, Nghệ An; đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 1979), ở Đình Dù, huyện Văn Lâm.

Đối tượng Lò Văn Pháp tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lò Văn Pháp tại cơ quan điều tra.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ tổng số 188 gói hêrôin có trọng lượng 46,374 gam; 43 viên ma túy tổng hợp có tên gọi là Methamphetamin, có trọng lượng 1,857 gam và trên 14 triệu đồng.

Theo cơ quan tra Công an huyện Văn Lâm, các đối tượng trên đều bị nghiện các chất ma túy. Bên cạnh đó, các đối tượng đều là lao động tự do, không có công việc ổn định, thường xuyên mua ma túy về để sử dụng và cung cấp cho các con nghiện.

Hiện Vì Văn Duyên (SN 1988, ở Quỳnh Châu, Nghệ An) đang bỏ trốn. Công an huyện Văn Lâm đang tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng Duyên, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Đinh Văn Kiên; Lò Văn Tuấn; Lò Văn Păn; Tòng Văn Ử; Đinh Văn Hạnh, Lò Văn Pháp, Lê Quốc Đạt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khoảng 14h30 ngày 17.12.2018, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Văn Lâm đã phát hiện và kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hình (SN 1996), ở Tân Quang, huyện Văn Lâm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 gói ma túy có trọng lượng 0,329 gam.

Đến ngày 21.12.2018, tổ công tác của Công an huyện phối hợp với Công an xã Lương Tài bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Giang, (SN 1984), ở xã Lương Tài, huyện Văn Lâm đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy có trọng lượng 0,037 gam.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ bắt đối tượng giấu 1.400 viên ma túy trong áo khoác

ANH ĐỨC |

Ngày 4.1.2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Tuấn khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ địa chỉ ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra 2 năm trở lại đây Tuấn thường xuyên sử dụng heroin và hồng phiến.

Triệt phá động ma túy lớn nhất TP. Buôn Ma Thuột

H.L |

Tụ điểm ma túy vừa triệt phá được công an xác định là nơi chuyên cung cấp ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Mang áo khoác chứa 1.400 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

ANH ĐỨC |

Vào chiều tối nay (4.1.2019), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp đấu tranh thắng lợi một vụ vận chuyển với số lượng lớn ma túy Lào về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Toàn cảnh vụ bắt đối tượng giấu 1.400 viên ma túy trong áo khoác

ANH ĐỨC |

Ngày 4.1.2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Tuấn khai nhận đã mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ địa chỉ ở tỉnh Khăm Muộn (Lào) để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra 2 năm trở lại đây Tuấn thường xuyên sử dụng heroin và hồng phiến.

Triệt phá động ma túy lớn nhất TP. Buôn Ma Thuột

H.L |

Tụ điểm ma túy vừa triệt phá được công an xác định là nơi chuyên cung cấp ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Mang áo khoác chứa 1.400 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

ANH ĐỨC |

Vào chiều tối nay (4.1.2019), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp đấu tranh thắng lợi một vụ vận chuyển với số lượng lớn ma túy Lào về Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ 1.400 viên ma túy tổng hợp.