Quyết liệt xử lý nồng độ cồn, có ngày phát hiện gần 4.000 tài xế vi phạm

Quang Việt |

Việc tuần tra khép kín, quyết liệt 24/24 trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 10.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn từ ngày 9-11.2.

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày từ 9.2 đến 11.2, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 10.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, ngày 30 Tết (9.2), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 3.428 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Những con số này cao hơn nhiều mức trung bình toàn quốc xử lý vi phạm nồng độ cồn năm 2023 (1.232 trường hợp). Mức tăng so với cùng thời gian nghỉ Tết năm ngoái là 178%.

Trong ngày mùng 1 Tết 2024 (ngày 10.2), lực lượng Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 2.835 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trong khi đó, ngày 1 Tết 2023, vi phạm nồng độ cồn bị xử lý chỉ là 729 trường hợp. Theo đó, số tài xế sử dụng rượu bia năm nay tăng gần 300% so với năm 2023.

Trong ngày 11.2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán 2024), Cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.993 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong khi đó ngày mùng 2 tết năm 2023, vi phạm nồng độ cồn chỉ có 646 trường hợp bị xử lý. So với cùng ngày nghỉ Tết năm ngoái, số tài xế bị xử lý tương đương 618%, tăng hơn 500%.

Đặc biệt, tại tỉnh Bình Dương, số trường hợp bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn tăng vọt. Chỉ trong 4 ngày, từ 29 Tết đến mùng 2 Tết, có 346 trường hợp đi xe máy vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt; phạt tiền gần 1,8 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe 205 trường hợp và tạm giữ 346 phương tiện.

So với thời gian cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số trường hợp bị xử lý vi phạm tăng 307 - tương đương 787%; số tiền phạt tăng hơn 1,5 tỉ đồng - tương đương 568%.

Cục Cảnh sát giao thông lý giải vi phạm nồng độ cồn tăng cao do lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra bằng nhiều biện pháp như lập chốt tại trục đường lớn, tuần tra lưu động.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục duy trì tối đa quân số triển khai tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín 24/24 giờ, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, xuyên đêm, xuyên tết”.

Trong đó, lực lực lượng chức năng tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát quyết liệt, xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn theo phương châm 3 không: “Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ”...

Tại Hà Nội, với việc thực hiện "xuyên Tết" bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán, xử nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn, trong những ngày qua, Cảnh sát giao thông thủ đô đã xử phạt 266 tài xế sử dụng rượu bia.

Qua phân tích, vi phạm chủ yếu ở người sử dụng môtô và lứa tuổi trung niên trở lên. Có không ít trường hợp vi phạm ở mức vượt kịch khung.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

4 ngày nghỉ Tết, 258 người vi phạm nồng độ cồn tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 8.2 - 11.2 (tức ngày 29.12 đến ngày 2.1 âm lịch), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 258 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt khung khi đi chúc Tết

Trang Hà |

Riêng trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, trên cả nước đã có 2.835 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó có trường hợp vi phạm lên tới 0,815 miligram/lít khí thở (gấp đôi mức kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở).

Hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày thứ hai nghỉ Tết

Quang Việt |

Ngoài ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bánh lòng - thức quà Tết gây thương nhớ của người Hải Dương

Lê Tuyến |

Ngày Tết, ở Kinh Môn (Hải Dương), bên cạnh bánh chưng, nhà nào cũng phải có dăm ba khuôn bánh lòng để vừa cúng gia tiên, vừa làm món ăn lai rai ngày Tết.

Công an họp báo vụ cô gái mất tích, bị phân xác phi tang vào 29 Tết

Anh Tú |

Chiều tối 14.2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 25 tuổi tại nhà trọ ở TP Thủ Đức (cô gái được gia đình thông báo mất tích vào ngày 29 Tết).

Ủng hộ thu phí trông giữ xe qua mã QR và VETC

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, điểm trông giữ xe tại Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) đã hạn chế sử dụng tiền mặt mà dùng hình thức quét mã QR hoặc thu phí không dừng được đông đảo người dân ủng hộ.

Mùa xuân Hà Giang đẹp như miền cổ tích

Nguyễn Tùng |

Bên cạnh sự hùng vĩ đầy gai góc của bạt ngàn núi đá tai mèo thường thấy, vào mùa xuân, mảnh đất Hà Giang còn khoác lên mình diện mạo của sắc màu và nhịp sống êm đềm.

Hơn 29.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, người chết do tai nạn giảm

Việt Dũng |

Chiều 14.2, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, có 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… bị xử lý.

4 ngày nghỉ Tết, 258 người vi phạm nồng độ cồn tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 8.2 - 11.2 (tức ngày 29.12 đến ngày 2.1 âm lịch), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt 258 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn vượt khung khi đi chúc Tết

Trang Hà |

Riêng trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, trên cả nước đã có 2.835 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó có trường hợp vi phạm lên tới 0,815 miligram/lít khí thở (gấp đôi mức kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở).

Hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày thứ hai nghỉ Tết

Quang Việt |

Ngoài ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.