Chúc tụng đầu năm mới, nhiều tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn

HỮU CHÁNH |

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý nhiều ma men vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới 2024, trong đó có trường hợp vượt gấp 2 lần mức kịch khung.

Bắt đầu từ 19h tối 10.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), tại khu vực đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Tổ công tác kiểm tra ngẫu nhiên gần 100 người điều khiển phương tiện ôtô, không phát hiện trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn.

Trong khi đó, kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy, tỉ lệ vi phạm ở tuổi trung niên trở lên rất cao. Điển hình là ông N.D.C (sinh năm 1958, ở quận Hoàng Mai) có kết quả 0,34 miligram/lít khí thở.

Ông C cho biết, điều khiển xe máy chở theo vợ đi chúc Tết nhà con gái về, có sử dụng rượu bia và xin được bỏ qua.

Sau khi được giải thích về tác hại nồng độ cồn nếu trong người có rượu bia gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội, vợ chồng ông C đồng ý ký biên bản vi phạm và tự gọi xe taxi về nhà.

Các trường hợp vi phạm chủ yếu là người lớn tuổi. Ảnh: Chu Dũng
Các trường hợp vi phạm chủ yếu là người lớn tuổi. Ảnh: Chu Dũng

Một người đàn ông 54 tuổi điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn cũng bị tổ công tác ra hiệu kiểm tra ngay sau đó.

Kết quả nồng độ cồn cho thấy, người đàn ông đã vi phạm nồng độ cồn với mức 0,815 miligram/lít khí thở (gấp đôi mức kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở).

Máy đo thể hiện anh L.N.T vi phạm ở mức 0,815 miligram/lít khí thở. Ảnh: Chu Dũng
Máy đo thể hiện tài xế vi phạm ở mức 0,815 miligram/lít khí thở. Ảnh: Chu Dũng

Một cán bộ Tổ công tác cho biết, nhiều trường hợp lấy lý do ngày mùng 1 đi chúc Tết vui vẻ có cụng vài ly rượu bia nên cố tình vi phạm và có hành vi gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Tổ công tác phải mất nhiều thời gian kiên trì thuyết phục, hướng dẫn người vi phạm mới hợp tác thổi nồng độ cồn.

Trung tá Đào Việt Long - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) - cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, Công an thành phố đã bố trí các tổ công tác đặc biệt 141 cắm chốt trên nhiều địa bàn nhằm tập trung xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn...

Đồng thời, các Đội Cảnh sát giao thông địa bàn, tùy vị trí công tác có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc vi phạm nồng độ cồn khép kín khung giờ và vị trí.

Ngoài ra trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng 141, Công an TP Hà Nội cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Cảnh sát giao thông đã phát hiện 39 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 10.2 (mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 78 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 66 người. So với ngày 9.2 tăng 7 vụ, tăng 5 người chết, tăng 11 người bị thương.

Cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.469 trường hợp. Trong đó, đường bộ có 7.466 trường hợp vi phạm, phạt tiền 18 tỉ 782 triệu đồng; tạm giữ 211 xe ôtô, 3.661 xe môtô và 16 phương tiện khác.

Lực lượng chức năng tại các địa phương cũng tước 1.588 giấy phép lái xe các loại, xử lý 2.835 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.720 tài tài xế vi phạm tốc độ và 12 trường hợp ma tuý.

Trong lĩnh vực đường sắt có 1 trường hợp vi phạm; lĩnh vực đường thủy có 2 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 1 triệu đồng.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Hà Nội tung hàng chục tổ công tác, vi phạm nồng độ cồn giảm rất mạnh

Cẩm Hà |

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

Xử lý nồng độ cồn: Không ngoại lệ, không ngày nghỉ

Hiếu Anh |

Nhiều người nghĩ rằng, Tết Nguyên đán lực lượng chức năng sẽ giảm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát giao thông, xử lý vi phạm nồng độ cồn là không có vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ.

Cảnh sát đón giao thừa ngoài đường, xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết

Tô Thế |

Lễ Tết là thời điểm lực lượng cảnh sát triển khai quân số 100% bảo vệ cuộc sống người dân, để người dân an toàn đón xuân. Trong đó, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn được đặc biệt chú trọng.

Hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày thứ hai nghỉ Tết

Quang Việt |

Ngoài ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Xả súng tại ga tàu điện ngầm ở New York, Mỹ

Thanh Hà |

1 người chết, 5 người bị thương trong vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York, Mỹ tối 12.2.

Khám phá phái võ từng tôi luyện để bảo vệ vua triều Nguyễn (Phần I)

NHÓM PV |

HUẾ - Là phái võ gia truyền hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuộc dòng võ Kinh, hệ Hắc Hổ với nhiều cao thủ võ nghệ lưu truyền qua nhiều đời, Võ Kinh Vạn An phái đã và đang gìn giữ, phát huy giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Đến nay Võ Kinh Vạn An là một phái võ có tầm ảnh hưởng không những trong nước mà còn rất được mến mộ ở nước ngoài.

Nhà thiết kế Công Trí: Tôi như người thưởng ngoạn khi bước vào thời trang quốc tế

vi ly (thực hiện) |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà thiết kế Công Trí, anh được đánh giá là nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam hiện nay. Công Trí nhận được đơn đặt hàng từ những ngôi sao danh tiếng thế giới như: Katy Perry, BlackPink, Adele hay Rihanna...

Cảnh sát Hà Nội tung hàng chục tổ công tác, vi phạm nồng độ cồn giảm rất mạnh

Cẩm Hà |

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

Xử lý nồng độ cồn: Không ngoại lệ, không ngày nghỉ

Hiếu Anh |

Nhiều người nghĩ rằng, Tết Nguyên đán lực lượng chức năng sẽ giảm xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát giao thông, xử lý vi phạm nồng độ cồn là không có vùng cấm - không ngoại lệ - không ngày nghỉ.

Cảnh sát đón giao thừa ngoài đường, xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên Tết

Tô Thế |

Lễ Tết là thời điểm lực lượng cảnh sát triển khai quân số 100% bảo vệ cuộc sống người dân, để người dân an toàn đón xuân. Trong đó, việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn được đặc biệt chú trọng.

Hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày thứ hai nghỉ Tết

Quang Việt |

Ngoài ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.