Quý tử đục két sắt, trộm cắp 300 triệu đồng của gia đình

Quang Việt |

Hà Nội - Cần tiền để chơi game, Bùi Quang M đã dùng búa, thanh sắt nhọn để đục két sắt, trộm cắp 300 triệu đồng.

Ngày 14.4, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự  B.Q.M (22 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 11.4, Công an huyện Mỹ Đức tiếp nhận đơn trình báo của một gia đình ở xã Hương Sơn về việc két sắt bị đục phá, mất trộm 300 triệu đồng. Tuy nhiên nhiều tiền vàng trong két không bị mất.

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện, kẻ gian chỉ lấy đi số tiền trên, còn lại vàng, tiền trong két không bị mất.

Sau đó, cảnh sát đã xác định, thủ phạm vụ trộm cắp là M, con trai của chủ nhà.

Tại cơ quan điều tra, M khai do nghiện chơi game online, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bố mẹ để trong két sắt.

Lợi dụng việc bố mẹ bán hàng tại lễ hội chùa Hương vắng nhà lâu ngày, M đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 8.4, M dùng búa, kìm và thanh sắt có đầu nhọn đục két sắt lấy được 6 cọc tiền. Tất cả đều có mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 300 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền, M cất giấu ở phòng riêng và tiếp tục đi làm nhân viên phục vụ 1 quán bia ở nội thành Hà Nội.

Sau khi phát hiện mất số tiền lớn, mẹ của M đến cơ quan Công an trình báo bị mất trộm.

Theo cơ quan công an, pháp luật không căn cứ vào mối quan hệ ruột thịt giữa người phạm tội và người bị hại mà căn cứ vào hành vi, hậu quả… để xem xét có phạm tội hay không.

Trường hợp trên, M đã trộm cắp tiền nên hành vi đó vi phạm pháp luật.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nợ cờ bạc, nam sinh viên trộm cắp 11 điện thoại iPhone

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Công an TP.Thái Nguyên vừa xử lý đối tượng Dương Quốc Dũng (SN 2002, ở xóm Dương, phường Đắc Sơn, TP.Phổ Yên), sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo vệ toà nhà đột nhập nơi làm việc để trộm cắp

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng việc làm bảo vệ ở toà nhà không có người ở lại ban đêm nên đột nhập vào nơi làm việc để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp 26 tấn kim loại trị giá hơn nửa tỉ đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Đặng Tất Thành được một công ty thuê dọn phế liệu, song nảy sinh trộm cắp tài sản của đơn vị này, huy động người thân đến khuân đi.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nợ cờ bạc, nam sinh viên trộm cắp 11 điện thoại iPhone

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Công an TP.Thái Nguyên vừa xử lý đối tượng Dương Quốc Dũng (SN 2002, ở xóm Dương, phường Đắc Sơn, TP.Phổ Yên), sinh viên một trường đại học ở Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Bảo vệ toà nhà đột nhập nơi làm việc để trộm cắp

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Văn Tuấn lợi dụng việc làm bảo vệ ở toà nhà không có người ở lại ban đêm nên đột nhập vào nơi làm việc để trộm cắp tài sản.

Trộm cắp 26 tấn kim loại trị giá hơn nửa tỉ đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Đặng Tất Thành được một công ty thuê dọn phế liệu, song nảy sinh trộm cắp tài sản của đơn vị này, huy động người thân đến khuân đi.