Bắt đối tượng trộm cắp tài sản sau 18 giờ gây án tại Hà Giang

Anh Minh |

Hà Giang - Công an huyện Bắc Quang vừa bắt giữ đối tượng Dương Văn Doanh về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 27.1, thông tin từ Công an huyện Bắc Quang, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Dương Văn Doanh (SN 1985, trú tại thị trấn Việt Quang, Bắc Quang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, công an nhận được tin báo của của chị Phạm Thị Hà My về việc bị mất cắp một chiếc xe máy Honda SH Mode mang BKS 23D1-152.79. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra vụ việc.

Qua xác minh, công an phát hiện đối tượng Dương Văn Doanh có liên quan đến vụ án. Chưa đầy 18 giờ từ khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Doanh đã bị bắt.

Tại công an, Doanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Anh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trộm cắp cây cảnh ngày Tết bị xử lý như thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email diemmyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nhà tôi mua cây đào trị giá 1,5 triệu đồng để chơi Tết, nhưng bị lấy trộm. Xin hỏi, hành vi này có bị xử phạt thế nào?

Công an TPHCM khuyến cáo các tình huống dễ bị cướp giật, trộm cắp tài sản

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Công an TPHCM cho biết các thủ đoạn của tội phạm cướp giật, trộm cắp thường gắn với sơ hở, thiếu sót của người dân, vì thế cần thiết nâng cao cảnh giác.

Khởi tố đối tượng mới ra tù đã trộm cắp hàng loạt xe máy ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng mới chấp hành xong mức án 1 năm phạt tù nhưng vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ" thực hiện thêm 8 vụ trộm cắp tài sản khác ở địa phương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trộm cắp cây cảnh ngày Tết bị xử lý như thế nào?

Nam Dương |

Bạn đọc có email diemmyxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Nhà tôi mua cây đào trị giá 1,5 triệu đồng để chơi Tết, nhưng bị lấy trộm. Xin hỏi, hành vi này có bị xử phạt thế nào?

Công an TPHCM khuyến cáo các tình huống dễ bị cướp giật, trộm cắp tài sản

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Công an TPHCM cho biết các thủ đoạn của tội phạm cướp giật, trộm cắp thường gắn với sơ hở, thiếu sót của người dân, vì thế cần thiết nâng cao cảnh giác.

Khởi tố đối tượng mới ra tù đã trộm cắp hàng loạt xe máy ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng mới chấp hành xong mức án 1 năm phạt tù nhưng vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ" thực hiện thêm 8 vụ trộm cắp tài sản khác ở địa phương.