Quảng Trị phát hiện kho chứa nhiều xe môtô phân khối lớn không có giấy tờ hợp pháp

HƯNG THƠ |

Ngày 6.2, trung tá Nguyễn Thanh Tịnh - Đội trưởng Đội điều tra - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện, thu giữ nhiều xe môtô không có giấy tờ hợp pháp tại một kho hàng trên địa bàn.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã thu thập thông tin và phát hiện một đường dây mua bán xe môtô lậu.

Cụ thể, lúc 16h ngày 5.2, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện tại kho hàng Thạch Hà (khu phố 1, phường 1, thị xã Quảng Trị) có cất giấu 10 xe môtô. Đối tượng Phan Hữu Huỳnh (SN 1981, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) khai nhận là người cất giấu số xe môtô không có giấy tờ hợp lệ này.

Các loại xe môtô có phân khối lớn bị thu giữ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các loại xe môtô có phân khối lớn bị thu giữ. Ảnh: Hưng Thơ.

Tiếp tục mở rộng, đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thu giữ thêm 25 xe môtô ở nhà mẹ vợ của Huỳnh tại tiểu khu 2. Trong số 35 chiếc môtô thu giữ được, có 10 xe môtô phân khối lớn, trên 175cc. Đặc biệt, có 3 chiếc xe Honda CB400cc và 1 chiếc CB700cc trị giá mua mới trên 350 triệu đồng/chiếc.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh khai nhận, đã cất giữ số xe trên cho đối tượng Lê Văn Lục (SN 1993, trú tại khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa). Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Lục về làm việc. Quá trình đấu tranh, Lục khai nhận, số xe này là xe cũ, mua thu gom ở Lào và các tỉnh phía Nam rồi đưa về tu sửa, bán kiếm lời. Phần lớn, xe môtô đã bị tháo rời các bộ phận như mang, vỏ, kính và đã qua sử dụng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguồn gốc số xe, cũng như làm rõ hành vi của các đối tượng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nguy cơ hàng lậu, hàng giả...“đội lốt” hàng khuyến mãi

KIM ĐỒNG |

Thời điểm này, hàng loạt các cửa hàng, shop thời trang… trên địa bàn TPHCM đồng loạt “tung chiêu” siêu giảm giá, thậm chí giảm giá đến 70% để thu hút người mua. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ là hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng.

Tuyến biên giới căng mình chống buôn lậu

HƯNG THƠ |

Trong năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại với hàng hóa vi phạm trị giá hàng chục tỉ đồng. Dịp đầu năm 2018 này, khi Tết Âm lịch đang đến gần, lực lượng chức năng tuyến biên giới phải căng mình để đấu tranh với hàng hóa thẩm lậu từ biên giới Việt - Lào về nội địa.

Bắt giữ hàng nghìn chiếc điện thoại, máy tính bảng nhập lậu

L.N - Phạm Đông |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ hàng lậu trị giá lớn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nguy cơ hàng lậu, hàng giả...“đội lốt” hàng khuyến mãi

KIM ĐỒNG |

Thời điểm này, hàng loạt các cửa hàng, shop thời trang… trên địa bàn TPHCM đồng loạt “tung chiêu” siêu giảm giá, thậm chí giảm giá đến 70% để thu hút người mua. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng tiềm ẩn nguy cơ là hàng nhập lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng.

Tuyến biên giới căng mình chống buôn lậu

HƯNG THƠ |

Trong năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại với hàng hóa vi phạm trị giá hàng chục tỉ đồng. Dịp đầu năm 2018 này, khi Tết Âm lịch đang đến gần, lực lượng chức năng tuyến biên giới phải căng mình để đấu tranh với hàng hóa thẩm lậu từ biên giới Việt - Lào về nội địa.

Bắt giữ hàng nghìn chiếc điện thoại, máy tính bảng nhập lậu

L.N - Phạm Đông |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ hàng lậu trị giá lớn.