Quảng Ngãi: Bắt nguyên Chánh án Toà án nhân dân huyện Tư Nghĩa

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm 2 bị can liên quan đến vụ án. Một trong 2 bị can bị khởi tố bắt tạm giam nguyên là Chánh án TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 27.4, Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhật (SN 1958; nơi tạm trú và chỗ ở hiện tại 56B Trần Hưng Đạo, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Môi giới hối lộ” và Hà Trần Vũ (SN 1991; thường trú 519/77 Quang Trung, tổ 13, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Đưa hối lộ”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Bá Nhật. Ảnh: Xuân Nha
Cơ quan điều tra VKSND tối cao khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Bá Nhật. Ảnh: Xuân Nha

Trong đó, bị can Nguyễn Bá Nhật nghề nghiệp là Luật sư - Trưởng chi nhánh Văn phòng Luật sư Phạm Hưng, nguyên Chánh án TAND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Còn bị can Hà Trần Vũ (có tên gọi khác là Quậy nhỏ) có nghề nghiệp kinh doanh tiệm cầm đồ tại TP.Quảng Ngãi. Vũ đã có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị can Nguyễn Bá Nhật và Hà Trần Vũ cũng bị bắt tạm giam thời hạn 3 tháng theo lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tối cao phê chuẩn. Sau khi công bố các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng tiến hành khám xét chỗ ở của hai bị can Nhật và Vũ.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhật và Hà Trần Vũ. Ảnh: Xuân Nha
Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Nhật và Hà Trần Vũ. Ảnh: Xuân Nha

Các bị can Nguyễn Bá Nhật và Hà Trần Vũ là những người liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Phượng (53 tuổi) - Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi - về tội “Nhận hối lộ”, Đỗ Văn Thương về tội “Môi giới hối lộ” và Mai Văn Học về tội “Đưa hối lộ".

Trong vụ án này, Phạm Ngọc Phượng với vai trò là Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền để làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một số vụ việc thi hành án hình sự. Việc này đã làm thay đổi bản chất trong việc chấp hành án hình sự của người phạm tội.

Tiếp đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tín về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Tín đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan điều tra VKSND tối cao ra quyết định truy nã. Đến ngày 7.4.2023, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh bắt được bị can Tín tại TP.Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã di lý bị can Nguyễn Thành Tín về cơ sở giam giữ tại TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra. Cơ quan điều tra VKSND tối cao vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam hơn 3 tháng với Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970)- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Bắt giữ Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bác sĩ Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Gần 10.000 lượt khách đến mua sắm tại chợ Cồn Đà Nẵng dịp lễ 30.4-1.5

Mai Hương |

Vào dịp lễ 30.4-1.5, đông đúc người dân và du khách đến mua sắm tại chợ Cồn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hàng nghìn người du lịch Cồn Sơn, Cần Thơ dịp lễ 30.4 và 1.5

TẠ QUANG - MỸ LY |

Dịp lễ 30.4 và 1.5, hàng nghìn du khách đổ về Cồn Sơn (Cần Thơ) tham quan vườn trái cây, thưởng thức đặc sản địa phương, xem cá lóc bay…

Dự báo diễn biến nắng nóng diện rộng trong tháng 5

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 5 năm nay.

Khách sạn ở Quảng Bình kín phòng, du khách tăng đột biến

LÊ PHI LONG |

Trong những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 thời tiết đẹp nên lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng cao.

Nhiều trường đại học bắt đầu tăng học phí, cao nhất 20%

Vân Trang |

Sau hai năm không tăng theo quy định của Chính phủ, năm học 2023 - 2024, nhiều đại học dự kiến tăng 10 - 20% học phí.

Còn gần 2 tuần sẽ bị thu hồi, hơn 1 triệu thuê bao vẫn "bất động"

HỮU CHÁNH |

Mặc dù Cục Viễn thông và các nhà mạng đã thông báo rất nhiều lần và gia hạn nhiều mốc thời gian để tạo thêm cơ hội, nhưng khả năng hơn 1 triệu thuê bao sẽ bị thu hồi vào ngày 15.5 sắp tới.

Tạm giam hơn 3 tháng với Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Ngọc Phượng (SN 1970)- Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”.

Bắt giữ Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Bác sĩ Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ.