Các hàng hóa vi phạm chủ yếu là sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, đồ dùng trẻ em, hàng điện tử, điện thoại di động đã qua sử dụng, các mặt hàng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19… Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, giá trị trang vật…bị tịch thu tiêu hủy hoặc buộc tiêu hủy trị giá hơn 4 tỉ đồng.
Ông Vũ Quang Thắng - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung các hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng không có nguồn gốc xuất xứ vẫn còn xảy ra.
Các đối tượng sử dụng nhiều hình thức, thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên phía đơn vị đã có nhiều động thái cứng rắn, kiên quyết với hoạt động phạm pháp, qua đó phần nào giảm thiểu tình trạng này.
“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác điều tra, kiểm soát thị trường, đồng thời tăng cường phổ biến pháp luật, vận động các cá nhân, tổ chức… đang kinh doanh trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, hàng nhái và không sản xuất, tàng trữ hay buôn bán các mặt hàng này trên thị trường” - ông Thắng cho biết thêm.