Tịch thu tang vật, xử phạt 2 đối tượng buôn lậu 1.250 bao thuốc lá

Vũ Long |

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành 2 quyết định xử phạt 2 đối tượng buôn lậu 1.250 bao thuốc lá nhập lậu.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành 2 quyết định xử phạt 2 đối tượng, mỗi người bị xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, đồng thời tịch thu 1.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, vào lúc 10 giờ ngày 7.1.2021, tại địa chỉ số 05B Tôn Thất Tùng, Phường Phù Đổng, Thành Phố Pleiku, Gia Lai; Đội Quản lý thị trường (QLTT) Số 1 đã tiến hành khám đồ vật là hàng hóa trên ôtô khách hiệu Ford biển kiểm soát số 81B-01960.

Kết quả khám phát hiện trên xe có thuốc lá điếu nhập lậu, số lượng 600 bao hiệu Jet của ông Ngô Tấn Thành mang theo hành lý, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krongpa, tỉnh Gia Lai và 650 bao hiệu Jet của ông Nguyễn Văn Khánh mang theo hành lý, trú tại 44 Võ Thị Sáu, thị xã Ajunpa, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá buôn lậu. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng thu giữ thuốc lá buôn lậu. Ảnh: QLTT

Số thuốc lá của 2 đối tượng trên mua của một đối tượng khác (không rõ lai lịch) từ TP.Pleiku về huyện Krông Pa để bán lại kiếm lời.

Qua làm việc ông với ông Đào Tấn My – chủ xe trình bày số hàng hóa trên do hành khách mang theo, ông không biết trong đó là thuốc lá điếu nhập lậu.

Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã hoàn chỉnh hồ sơ, trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt và tịch thu toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu trên theo quy định của pháp luật.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn.

Bình Định: Phát hiện, tạm giữ hơn 1.300 bao thuốc lá lậu

NGUYỄN TRI |

Ngày 8.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp cùng Công an thị xã Hoài Nhơn đã kiểm tra, đồng thời tạm giữ 1.315 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ.

Cơ quan chức năng loay hoay xử lý, thuốc lá điện tử bán tràn lan trên mạng

Duy Thiên |

Liên tục các vụ bắt giữ sản phẩm thuốc lá điện tử (thuốc lá thế hệ mới) nhập lậu số lượng lớn trong thời gian qua cho thấy thị trường mặt hàng này đang rất sôi động. Thế nhưng, lại đang rất thiếu hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ khiến các cơ quan chức năng “loay hoay” trong việc xử lý.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

An Giang: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn

Vũ Tiến |

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn.

Bình Định: Phát hiện, tạm giữ hơn 1.300 bao thuốc lá lậu

NGUYỄN TRI |

Ngày 8.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp cùng Công an thị xã Hoài Nhơn đã kiểm tra, đồng thời tạm giữ 1.315 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ.

Cơ quan chức năng loay hoay xử lý, thuốc lá điện tử bán tràn lan trên mạng

Duy Thiên |

Liên tục các vụ bắt giữ sản phẩm thuốc lá điện tử (thuốc lá thế hệ mới) nhập lậu số lượng lớn trong thời gian qua cho thấy thị trường mặt hàng này đang rất sôi động. Thế nhưng, lại đang rất thiếu hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ khiến các cơ quan chức năng “loay hoay” trong việc xử lý.