Trong thư, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ niềm vui mừng khi Công an Đà Nẵng đã phá thành công chuyên án TL 223, bắt giữ 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển trong đường dây gồm Trương Thị Hồng (43 tuổi) và Trần Thịnh (35 tuổi) cùng trú TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, thu giữ 39.900 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, giá trị gần 1 tỉ đồng.
Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc nêu trên.
Chiến công này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Mong muốn thời gian tới, Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Trước đó, giữa tháng 3 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng phát hiện xe ôtô 77H-019.17 do tài xế Trần Thịnh (SN 1988, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển khi đi qua địa phận Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn kiểm tra, phát hiện 20.000 gói thuốc lá ngoại nhập các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Qua điều tra, truy xét, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định lô hàng trên là của Trương Thị Hồng (SN 1980, trú TP.Đông Hà).
Ngay sau khi tạm giữ phương tiện, tài xế và tang vật, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã cử một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại Quảng Trị, đồng thời phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Trương Thị Hồng.
Khám xét nơi ở của đối tượng tại TP.Đông Hà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ 19.990 gói thuốc lá nhập lậu các loại.
Như vậy, tổng số lượng thuốc lá bị Cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ lên đến gần 40.000 gói.
Đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá nhập lậu có số lượng lớn nhất trong những năm gần đây trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng, Trương Thị Hồng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.
Đối tượng sử dụng tài xế là người thân, sẵn sàng nhận tội để bao che cho mình. Công an một số địa phương đã lập chuyên án đấu tranh nhưng vẫn chưa xử lý được đối tượng chủ mưu, cầm đầu này.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ.