Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên QL 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp với lực lượng CSGT phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn qua địa bàn.

Theo đó, khoảng 15h00 ngày 8.12 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy), Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với  Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng phương tiện đang chạy hướng Nam - Bắc và tiến hành khám xe container mang BKS đầu kéo 60C-191.02, rơ-móoc mang BKS 60R-011.56 do Đặng Văn Long (SN 1984, trú xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển lô hàng trái phép gồm 181 bộ điều hòa, 10 lò vi sóng, 17 máy giặt, 21 máy điều hòa mini, 24 bếp từ và 34 cái máy rửa bát đã qua sử dụng do nước ngoài sản xuất. Tài xế không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp số hàng trên, ước tính tổng trị giá lô hàng khoảng 450 triệu đồng.

Hiện toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) kiểm tra và bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng.

Quảng Trị: Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

H. THƠ - M. HÙNG |

Ngày 3.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang hoàn tất hồ sơ xử lý 3 vụ việc buôn lậu đường và rượu ngoại trái phép ở khu vực biên giới Quảng Trị.

Trong hơn 2 giờ phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển hàng lậu

Đức Thành |

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong 10 ngày qua, trên khắp cả nước nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu, nhập khẩu hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện. Hàng hóa chủ yếu là pháo, bia, rượu, thuốc lá...

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.12, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình) kiểm tra và bắt giữ lô hàng lậu trị giá gần 2 tỉ đồng.

Quảng Trị: Hai ngày, bắt 3 vụ vận chuyển hàng lậu ở khu vực biên giới

H. THƠ - M. HÙNG |

Ngày 3.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đang hoàn tất hồ sơ xử lý 3 vụ việc buôn lậu đường và rượu ngoại trái phép ở khu vực biên giới Quảng Trị.

Trong hơn 2 giờ phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển hàng lậu

Đức Thành |

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong 10 ngày qua, trên khắp cả nước nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu, nhập khẩu hàng hóa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ bị phát hiện. Hàng hóa chủ yếu là pháo, bia, rượu, thuốc lá...