Phát hiện và bắt giữ 3 vụ bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai

Kim Đồng |

Tối 4.1, trung tá Phan Văn Mẫn - đội trưởng đội 2 Phòng Cảnh sát đường thủy (PC08B) Công an TPHCM cho biết, đơn vị liên tiếp phát hiện và bắt giữ 3 vụ bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai (đêm ngày 2.1 và ngày 3.1).

Vào lúc 21h20 ngày 2.1, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, Trạm Cảnh sát điều tra (CSĐT) Cát Lái - Phòng PC08B đã tiến hành tuần tra mật phục trên tuyến sông Đồng Nai, sông Tắc.

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế phương tiện
Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế phương tiện, ảnh: Phòng Cảnh sát Đường Thủy - CA TPHCM cung cấp

Khi đến khu vực cầu cao tốc Long Thành (Quận 9, giáp ranh tỉnh Đồng Nai), thì phát hiện 1 phương tiện đang bơm hút cát dưới lòng sông lên (trên phương tiện có 2 đối tượng) và 1 phương tiện đang mua cát.

Bị phát hiện, các đối tượng đã điều khiển 2 phương tiện chạy về 2 hướng khác nhau. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi các đối tượng. Nhận định, các đối tượng có khả năng lợi dụng trời tối sẽ rút lỗ thông nước đánh chìm phương tiện, phi tang tang vật và tẩu thoát, đơn vị đã truy đuổi.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận thì 1 đối tượng đã nhảy xuống sông bỏ trốn, đối tượng còn lại đã bị khống chế và ngăn ngừa hành vi đánh chìm phương tiện.

Đến 0h20' ngày 3.1, Trạm CSĐT Cát Lái - Phòng PC08B tiếp tục tuần tra mật phục. Đến gần khu vực Nhà Việt Nam (phường Trường Thạnh, Quận 9) thì phát hiện 1 phương tiện không số đang hút cát lên ghe, trên phương tiện có 3 đối tượng.

Bị truy đuổi, các đối tượng đã cho phương tiện chui sâu vào các rạch nhỏ nhằm trốn thoát. Ngoài ra, các đối tượng đã rút lỗ lù đánh chìm phương tiện. Đồng thời, nhảy xuống sông tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã kịp thời khắc phục bít lại lỗ thông nước, bảo toàn phương tiện và các trang thiết bị bơm hút cùng tang vật.

Cũng trong tối ngày 3.1, Trạm CSĐT Cát Lái đã phát hiện 1 phương tiện không số trên đó có 6 đối tượng đang sử dụng máy bơm công suất lớn tiến hành bơm trực tiếp cát dưới lòng sông lên và sang mạn 1 phương tiện mang biển số LA06469 (phương tiện mua cát), trên phương tiện này có 2 đối tượng.

Liên quan đến 3 trường hợp trên, đơn vị đã chuyển giao vụ việc cùng tang vật và 4 đối tượng cho CA Phường Long Bình, Long Phước và Trường Thạnh (Quận 9) điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Theo Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TPHCM, trong năm 2018, đơn vị đã bắt giữ 29 vụ bơm hút cát trái phép trên sông, tạm giữ 58 phương tiện (28 sà lan vận chuyển cát, 16 ghe bơm hút và 14 ghe thu mua cát), tạm giữ 155 đối tượng, thu giữ 17.026 m3 cát và nhiều trang, thiết bị liên quan đến hoạt động bơm-hút cát trái phép.

Ngoài ra, bắt 7 vụ phạm pháp hình sự, tạm giữ 22 đối tượng, 2 phương tiện và bàn giao công an địa phương xử lý. Bắt 2 vụ liên quan kinh tế, tạm giữ 6 đối tượng, 2 phương tiện, thu 20m3 cát và 85 can dầu.

Cận cảnh phương tiện vi phạm và trang thiết bị bơm hút:

Ảnh: Phòng Cảnh sát Đường Thủy - CA TPHCM cung cấp
Ảnh: Phòng Cảnh sát Đường Thủy - CA TPHCM cung cấp
Ảnh: Phòng Cảnh sát Đường Thủy - CA TPHCM cung cấp
Ảnh: Phòng Cảnh sát Đường Thủy - CA TPHCM cung cấp
Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.