Phát hiện trên 5.000 hộp nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Vũ Tiến |

An Giang - Ngành chức năng vừa phát hiện, tạm giữ hơn 5.000 hộp nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Sáng 30.11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tạm giữ hơn 5.000 hộp nhang muỗi nhãn hiệu nước ngoài, nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, tạm giữ trên 5.000 hộp nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Ảnh:  VT
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, tạm giữ trên 5.000 hộp nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài. Ảnh: Vũ Tiến

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú và Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh “Thanh Quyên” tại khu đô thị Cồn Tiên, ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú do bà Trịnh Kim Quyên (sinh năm 1982, trú tại  xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang) làm đại diện.

Kiểm đếm số tang vật nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: VT
Kiểm đếm số tang vật nhang muỗi nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Vũ Tiến

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong kho hàng của hộ kinh doanh có 5.040 hộp nhang muỗi nhãn hiệu RANGER SCOUT- LOW SMOKE, xuất xứ nước ngoài, không có dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Cận cảnh tang vật. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật. Ảnh: VT

Qua xác minh, Tổ công tác nghi số nhang muỗi trên có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng nước ngoài nên đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện An Phú ra quyết định tạm giữ hàng hoá để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an phát cảnh báo các trang mạng xã hội giả mạo Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an để vi phạm pháp luật, lừa đảo.

Đăng ảnh kẻ giả mạo nhân viên Twitter, Elon Musk hứng chịu chỉ trích

Anh Tuấn |

Elon Musk bị chỉ trích vì đăng ảnh những kẻ giả mạo và lôi việc sa thải nhân viên ra làm trò đùa trên mạng xã hội.

Dùng sim rác giả mạo công an để lừa đảo, nhục mạ người dân

LƯƠNG HẠNH |

Vừa qua, chị Hà Linh (25 tuổi, Hà Nội) - nhân viên văn phòng nhận được cuộc gọi của sim rác giả danh nhân viên bưu điện, công an thông báo về việc chị Linh đã vay nợ một ngân hàng tại Đà Nẵng với số tiền hơn 38 triệu đồng. Khi bị lộ tẩy, những đối tượng trên chửi bới, nhục mạ nữ nhân viên này.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ Công an phát cảnh báo các trang mạng xã hội giả mạo Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Các đối tượng xấu đã lập những trang mạng xã hội giả mạo, sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng Công an để vi phạm pháp luật, lừa đảo.

Đăng ảnh kẻ giả mạo nhân viên Twitter, Elon Musk hứng chịu chỉ trích

Anh Tuấn |

Elon Musk bị chỉ trích vì đăng ảnh những kẻ giả mạo và lôi việc sa thải nhân viên ra làm trò đùa trên mạng xã hội.

Dùng sim rác giả mạo công an để lừa đảo, nhục mạ người dân

LƯƠNG HẠNH |

Vừa qua, chị Hà Linh (25 tuổi, Hà Nội) - nhân viên văn phòng nhận được cuộc gọi của sim rác giả danh nhân viên bưu điện, công an thông báo về việc chị Linh đã vay nợ một ngân hàng tại Đà Nẵng với số tiền hơn 38 triệu đồng. Khi bị lộ tẩy, những đối tượng trên chửi bới, nhục mạ nữ nhân viên này.