Chiều 1.6, TAND cấp cao tại TPHCM đã quyết định giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử án 18 tháng tù treo cho ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi), giữ nguyên bản án của TAND TP Vũng Tàu, phạt ông này 3 năm tù về tội "Dâm ô trẻ em".
Trao đổi với PV, luật sư Lê Ngọc Luân - đoàn luật sư TPHCM, người đã theo sát vụ án từ những ngày đầu, cho rằng việc hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm là một quyết định đúng đắn của Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao TPHCM. Nó đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và là hồi chuông cảnh tỉnh, báo động về tình trạng xâm hại trẻ em ở Việt Nam.
Trước đó, bản án phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử án 18 tháng tù treo cho ông Nguyễn Khắc Thủy đã khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Dưới góc độ pháp lý, LS Luân nhận định đây là một bản án sai pháp luật nghiêm trọng. Những lý do hội đồng xét xử dùng để áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như bị cáo Thủy tuổi cao, sức yếu và từng là cán bộ ngân hàng đều không đủ căn cứ pháp luật.
Nói về mức án 3 năm tù giam dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy trong trường hợp này, LS Ngọc Luân cho rằng vẫn tương đối nhẹ so với hậu quả pháp lý và những hệ quả cho các cháu nhỏ liên quan đến vụ việc. Ở đây, Hội đồng xét xử tòa án cấp sơ thẩm TP Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên 3 năm tù giam với bị cáo dựa vào khoản 2, Điều 116 trong Bộ luật hình sự về tội Dâm ô trẻ em, có hình phạt tối đa là 7 năm tù giam.
“Tôi tôn trọng quan điểm của hội đồng xét xử tòa án cấp sơ thẩm TP Bà Rịa - Vũng Tàu, song một mức án phù hợp trong trường hợp này, tôi cho rằng phải là từ 4-5 năm tù giam”, LS Luân nói.
Sau khi có quyết định giám đốc thẩm, bản án dành cho bị cáo Nguyễn Khắc Thủy chính thức có hiệu lực. Theo đó, Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ gửi quyết định này đến nhiều cơ quan, trong đó cơ quan thi hành án. Sau đó, cơ quan này sẽ thực hiện bắt giam bị cáo Thủy để thi hành án.
Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11.5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tuyên giảm từ 3 năm xuống 18 tháng tù treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy về tội "Dâm ô trẻ em". Bản án khiến dư luận bức xúc, nhiều cá nhân tổ chức lên tiếng phản đối.
Ngày 14.5, TAND Tối cao đã yêu cầu phòng nghiệp vụ rút hồ sơ vụ án "dâm ô trẻ em" để xem xét, đánh giá toàn diện và khách quan.
Ngày 17.5, lãnh đạo TAND Cấp cao tại TPHCM ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên theo hướng hủy bản án này để điều tra lại, xét xử đúng quy định pháp luật.