Phá ổ đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây ở Quảng Ninh

Hà Vi |

Quảng Ninh - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Trong số 9 đối tượng có 8 đối tượng thường trú tại thị xã Quảng Yên gồm: Vũ Đình Lạc (sinh năm 1973), Bùi Văn Thành (sinh năm 1984), Nguyễn Cao Cường (sinh năm 1989), Đinh Văn Thắng (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Hiệp Hòa; Bùi Thị Thủy (sinh năm 1978, trú tại phường Minh Thành), Bùi Thị Nga (sinh năm 1983, trú tại phường Hà An), Đinh Văn Tư (sinh năm 1988) và Nguyễn Công Đoàn (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Sông Khoai và 1 đối tượng là Phạm Thị Tuyết (sinh năm 1964, thường trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện thời gian gần đây có nhiều đối tượng ở xã Hiệp Hòa và các khu vực lân cận thường xuyên tụ tập, ăn chơi tại nhà của Vũ Đình Lạc (sinh năm 1973, trú tại thôn 1, xã Hiệp Hòa) và có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế.

Sau khi xác minh, nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, khoảng 22h50 ngày 28.6.2023, Công an thị xã Quảng Yên bắt giữ 9 đối tượng trên đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức đánh ba cây.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11.500.000 đồng tiền mặt và các công cụ, phương tiện phục vụ phạm tội.

Đáng nói, Vũ Đình Lạc, Đinh Văn Tư và Bùi Thị Thủy là các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nhưng lại không chịu làm ăn lương thiện mà tiếp tục con đường này.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 7.7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao đối tượng Phạm Đăng Dũng cho cơ quan Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, xử lý.

Lý do khiến Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Hải Phòng bị khởi tố

Mai Chi |

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đức Phương (SN 1976), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng GTVT trung ương 2 (trụ sở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng chiếm đoạt hơn 20 tỉ tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Trong năm 2022, Nguyễn Thị Như Hoa đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel Quảng Ninh để huy động tiền của nhiều người, mượn xe ô tô của người bị hại rồi làm giả các giấy đăng ký xe, sau đó mang xe đi bán hoặc cầm cố vay tiền. Bằng thủ đoạn trên, Hoa đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy tổng hợp ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 7.7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (BĐBP Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tàng trữ trái phép chất ma túy và bàn giao đối tượng Phạm Đăng Dũng cho cơ quan Công an TP Móng Cái tiếp tục điều tra, xử lý.

Lý do khiến Giám đốc trung tâm đào tạo lái xe ở Hải Phòng bị khởi tố

Mai Chi |

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đức Phương (SN 1976), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng GTVT trung ương 2 (trụ sở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng chiếm đoạt hơn 20 tỉ tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh - Trong năm 2022, Nguyễn Thị Như Hoa đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel Quảng Ninh để huy động tiền của nhiều người, mượn xe ô tô của người bị hại rồi làm giả các giấy đăng ký xe, sau đó mang xe đi bán hoặc cầm cố vay tiền. Bằng thủ đoạn trên, Hoa đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 20 tỉ đồng.