Ông Phùng Danh Thắm phủ nhận mang nghìn tỉ về cho Tổng Cty Thái Sơn

Cường Ngô |

Tại tòa, cựu đại tá Phùng Danh Thắm cho rằng không có chuyện mang về cho Tổng Công ty Thái Sơn số tiền nghìn tỉ đồng như luật sư nói.

Chiều 30.7, Tòa án Quân sự thủ đô, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử ông Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc", cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

3 bị cáo Bùi Văn Tiệp (61 tuổi, cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không Không quân) cùng Trần Văn Lâm (41 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P), Trần Xuân Sơn (32 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh Bình Dương của Công ty Thái Sơn) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Ông Phùng Danh Thắm (53 tuổi), cựu đại tá, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại tòa, một luật sư cho hay, biết Tổng Công ty Thái Sơn có chủ trương mở rộng thị trường, phát triển sản xuất kinh doanh, tháng 7.2009, Đinh Ngọc Hệ lúc đó là Phó Trưởng phòng kinh doanh Tổng Công ty Thái Sơn đã trao đổi với Cung Đình Minh, Trưởng phòng kế hoạch đầu tư để đề nghị Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn cho thành lập pháp nhân mới.

Pháp nhân mới là doanh nghiệp cổ phần do Tổng Công ty Thái Sơn và một số cá nhân góp vốn thành lập, theo mô hình công ty mẹ - con.

Ngày 5.8.2009, cựu đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã ký Quyết định số 823/QĐTS về việc đầu tư góp vốn, ủy quyền cho Cung Đình Minh là người đại diện vốn của cổ đông quản lý 30% cổ phần, còn Đinh Ngọc Hệ là đại diện vốn của cổ đông quản lý 21% cổ phần vốn điều lệ.

Tại tòa, luật sư hỏi ông Cung Đình Minh: “Trong quá trình điều hành Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, ông và Đinh Ngọc Hệ có vi phạm pháp luật không?”, ông Minh trả lời “không vi phạm pháp luật”.

Ông Minh cũng nói không biết việc cho thuê xe biển quân sự và biển xanh của Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn và không ký bất kỳ văn bản nào liên quan đến đề này. Đồng thời, người này cũng thông tin, bản thân ông có xin ông Phùng Danh Thắm về việc đổi tên Cty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn thành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P nhưng ông Thắm không đồng ý.

Ông Cung Đình Minh cho hay, bản thân không nhớ và không tham gia các dự án về xây lắp, BT, BOT của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P.

Tại tòa, ông Phùng Danh Thắm cũng cho rằng, không có chuyện mang về cho Tổng Công ty Thái Sơn số tiền nghìn tỉ đồng như luật sư nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ "Út trọc" khai nhận mua bằng giả vì... dân trí thấp

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Bắt đầu từ sáng 30.7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc”, cùng các đồng phạm.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ qua mặt cơ quan chức năng như thế nào?

Cường Ngô |

Quá trình hoạt động, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ thế chấp 29 xe biển quân sự vẫn một mực khẳng định "không có lỗi"

Cường Ngô |

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để có những hành vi tư lợi, vi phạm pháp luật...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ "Út trọc" khai nhận mua bằng giả vì... dân trí thấp

CAO NGUYÊN - CƯỜNG NGÔ |

Bắt đầu từ sáng 30.7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc”, cùng các đồng phạm.

Út "trọc" Đinh Ngọc Hệ qua mặt cơ quan chức năng như thế nào?

Cường Ngô |

Quá trình hoạt động, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp Quân đội làm kinh tế, báo cáo sai với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương để hợp thức hóa nguồn xăng dầu kém chất lượng.

Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ thế chấp 29 xe biển quân sự vẫn một mực khẳng định "không có lỗi"

Cường Ngô |

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng danh nghĩa công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng để có những hành vi tư lợi, vi phạm pháp luật...