“Ông chủ” ở Đà Nẵng bị nữ sinh tố sàm sỡ, bước đầu đã thừa nhận hành vi

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Nhiều nữ sinh viên ở Đà Nẵng tố bị "ông chủ" sàm sỡ, quấy rối tình dục khi họ làm thêm tại các cơ sở cửa hàng thiết bị y tế của 1 người đàn ông. Sau khi bị công an triệu tập, đối tượng này bước đầu đã thừa nhận. Hiện công an tiếp tục điều tra.

Ngày 14.7, Đội CSHS, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa triệu tập Đ.V.T (SN 1982, ngụ quận Hải Châu) lên làm việc vì bị nhiều nữ sinh viên tố cáo sàm sỡ, quấy rối.

Theo đó, những ngày qua, nhiều nữ sinh viên đi làm thêm tại Đà Nẵng lên mạng xã hội tố cáo việc bị người đàn ông (chủ của nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn) sàm sỡ, quấy rối khi làm việc tại các cơ sở này.

"Ngày 9.7 em làm việc tại cơ sở 203 Hùng Vương cửa hàng thiết bị y tế B.T, ông chủ nhờ em lên tầng 4 có việc, nhưng có hành vi xấu với em. May mắn em đã chạy thoát được và ra về ngay sau đó. Bên đó có nhắn tin xin lỗi, nhưng em không chấp nhận được… Ông ấy là chủ của 4 chi nhánh thiết bị Y tế 154 Hải Phòng, 117 Hải Phòng, 103 Hải Phòng và 203 Hùng Vương", một nữ sinh viên tố cáo trên mạng xã hội.

Trong khi đó, một nữ sinh viên khác cũng lên mạng tố cáo tương tự: "Hồi tháng 4 em có đi làm tại 3 chi nhánh tại 154 Hải Phòng, 117 Hải Phòng, 103 Hải Phòng... Một buổi chiều đi làm về, ông ấy hỏi em ở chỗ nào để ông qua chở đi lấy hàng cùng. Tại vì em cũng hay đi lấy hàng giao hàng nên em tưởng là thật và đã đi cùng. Nhưng cuối cùng, ông ta lại chở em qua quán karaoke và có hành vi quấy rối… Sau đó 2 ngày, tối ông ta lại nhắn tin quấy rối…. Em mong qua đây các bạn sinh viên nữ cảnh giác khi đi làm thêm".

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Đội CSHS, Công an quận Hải Châu đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông bị tố cáo lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đ.V.T đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nạn nhân như nội dung trên mạng xã hội. Được biết, T. quê ở Hải Dương vào Đà Nẵng kinh doanh thiết bị y tế ở nhiều địa điểm khác nhau.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Gia tăng các vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Theo công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng các nhóm đối tượng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập, sử dụng các loại hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn và gây rối trật tự công cộng trên đường phố có những thời điểm diễn biến phức tạp.

Giáo dục 24/7: Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 12.7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học; Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh lớp 9; Hướng ra đề tuyển sinh lớp 10 năm 2023...

Điều tra vụ thầy giáo dạy Văn ở Hải Dương bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 11.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, các cơ quan chức năng TP.Chí Linh đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ một thầy giáo Trường THCS Lê Lợi bị tố sàm sỡ nữ sinh.

Ninh Bình: Nữ sinh cấp 3 bị sàm sỡ trên đường đi học về

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.7, tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Đức Phong (sinh năm 1989, trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) để làm rõ hành vi sàm sỡ một nữ sinh cấp 3 đang trên đường đi học về.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng: Gia tăng các vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Theo công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng các nhóm đối tượng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập, sử dụng các loại hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn và gây rối trật tự công cộng trên đường phố có những thời điểm diễn biến phức tạp.

Giáo dục 24/7: Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh

Huyên Nguyễn - Ngọc Lê |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 12.7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: Môn Lịch sử cấp THPT sẽ có 52 tiết bắt buộc mỗi năm học; Công an điều tra vụ thầy chủ nhiệm bị tố sàm sỡ hai nữ sinh lớp 9; Hướng ra đề tuyển sinh lớp 10 năm 2023...

Điều tra vụ thầy giáo dạy Văn ở Hải Dương bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 11.7, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Trường THCS Lê Lợi (TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương) cho biết, các cơ quan chức năng TP.Chí Linh đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ một thầy giáo Trường THCS Lê Lợi bị tố sàm sỡ nữ sinh.

Ninh Bình: Nữ sinh cấp 3 bị sàm sỡ trên đường đi học về

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.7, tin từ Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Đức Phong (sinh năm 1989, trú tại phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) để làm rõ hành vi sàm sỡ một nữ sinh cấp 3 đang trên đường đi học về.