Đà Nẵng: Gia tăng các vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Theo công an TP.Đà Nẵng, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng các nhóm đối tượng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập, sử dụng các loại hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn và gây rối trật tự công cộng trên đường phố có những thời điểm diễn biến phức tạp.

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa X - sáng 14.7, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng công an rất kiên quyết, xử lý triệt để các nhóm tội phạm dùng hung khí đánh nhau thời gian qua. Trường hợp các đối tượng gây rối, dùng hung khí đánh nhau, nếu đủ tuổi, lập tức bị bắt giữ, bắt giam ngay để điều tra.

Trước đó, tại phiên thảo luận chung của Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng, khóa X, ngày 13.7, Đại tá Phan Văn Dũng, tổ đại biểu quận Liên Chiểu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết Công an TP.Đà Nẵng sẽ tham mưu cho Thành ủy, UBND, HĐND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, triển khai công tác giáo dục các nhóm thanh thiếu niên hư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền đến đối tượng cá biệt, cảnh báo với gia đình..

Để phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn các vụ việc, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh cần đẩy nhanh đầu tư, triển khai các dự án hiện đại hóa Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, kết hợp hệ thống camera, phần mềm thông minh để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

“Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh để hỗ trợ phòng ngừa, kịp thời phát hiện các loại tội phạm, nhất là tình trạng các nhóm TTN tụ tập sử dụng hung khí đánh nhau”, Đại tá Phan Văn Dũng nói.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP.Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 27 vụ sử dụng hung khí đánh nhau giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng… do các băng, nhóm (từ 3 đối tượng trở lên) gây ra, làm 17 người bị thương (hầu hết có thương tích nhẹ).

Lực lượng Công an các cấp đã làm rõ 28 nhóm với 216 đối tượng có liên quan, trong đó đã triển khai lực lượng, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 13 vụ, không để xảy ra hậu quả đánh nhau.

Hiện lực lượng Công an các cấp đang quản lý 312 đối tượng (tăng 140 đối tượng so với thời điểm cuối quý I.2022). Đây là đối tượng có nguy cơ trở thành nguồn của các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…


Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Bị đánh, nam thanh niên thả chó ra cắn hàng xóm để trả thù

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 12.7, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai, xác định thương tích những người liên quan để điều tra vụ đánh nhau tại phường Thọ Quang.

Đà Nẵng: Báo tin giả, 2 cô gái bị xử lý vi phạm hành chính

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 6.7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cô gái về hành vi báo án giả và một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tội phạm tại Đà Nẵng giảm

THUỲ TRANG |

Công an Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm, tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng giảm cả về số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng.

2 tháng, Đà Nẵng bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến ma tuý

THUỲ TRANG |

Phòng Cảnh sát ma tuý, Công an Đà Nẵng cho biết, từ 1.5 đến 30.6, đơn vị đã phối hợp, khám phá thành công 4 chuyên án và 4 vụ án, bắt giữ 14 đối tượng; thu giữ 10.293 viên thuốc lắc, gần 450 gam Ketamine, khoảng 50 gam ma túy đá (Methamphetamine) và nhiều tang vật khác.

Đà Nẵng: Chém nhau vì từ chối nhậu

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng 5.7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao đối tượng Phan Quốc Đông (28 tuổi, ngụ xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi chém người cho Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Đà Nẵng: Bị đánh, nam thanh niên thả chó ra cắn hàng xóm để trả thù

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng ngày 12.7, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai, xác định thương tích những người liên quan để điều tra vụ đánh nhau tại phường Thọ Quang.

Đà Nẵng: Báo tin giả, 2 cô gái bị xử lý vi phạm hành chính

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Ngày 6.7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cô gái về hành vi báo án giả và một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Tội phạm tại Đà Nẵng giảm

THUỲ TRANG |

Công an Đà Nẵng cho biết, 6 tháng đầu năm, tội phạm trên địa bàn Đà Nẵng giảm cả về số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng.

2 tháng, Đà Nẵng bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến ma tuý

THUỲ TRANG |

Phòng Cảnh sát ma tuý, Công an Đà Nẵng cho biết, từ 1.5 đến 30.6, đơn vị đã phối hợp, khám phá thành công 4 chuyên án và 4 vụ án, bắt giữ 14 đối tượng; thu giữ 10.293 viên thuốc lắc, gần 450 gam Ketamine, khoảng 50 gam ma túy đá (Methamphetamine) và nhiều tang vật khác.

Đà Nẵng: Chém nhau vì từ chối nhậu

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng – Sáng 5.7, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bàn giao đối tượng Phan Quốc Đông (28 tuổi, ngụ xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi chém người cho Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố.