Công an Hải Dương cảnh báo người dân không làm hộ chiếu thông qua "cò mồi"

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 9.7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, nhu cầu cấp hộ chiếu tăng cao trên địa bàn tỉnh, nhiều đối tượng “cò” đeo bám người có nhu cầu làm hộ chiếu để trục lợi.

Cụ thể, từ ngày 1.7, khi các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai việc cấp hộ chiếu theo mẫu mới, nhu cầu làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu của cộng đồng tăng cao. Không những thế, nhiều người dân đã thay đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân nên nghĩ rằng cũng phải thay đổi hộ chiếu hoặc nhầm hộ chiếu mẫu mới là hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử, nên cho rằng phải thay mới. Chưa kể, dịp hè, nhu cầu du lịch, học tập tại nước ngoài của người dân tăng cao, các quốc gia cũng đã mở cửa sau khi kiểm soát được dịch đã thúc đẩy nhu cầu đi làm, giao thương trên toàn cầu.

Lợi dụng tình hình trên, nhiều đối tượng đã đứng ra làm “cò” hộ chiếu. Qua theo dõi tình hình triển khai thực hiện tại Hải Dương cho thấy, tại khu vực tiếp dân đã xuất hiện tình trạng một số đối tượng “chào mời” người dân làm dịch vụ khai hộ hồ sơ, “làm nhanh” thủ tục tiếp nhận hồ sơ không phải xếp hàng, chờ đợi…

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi chưa có nhu cầu cấp bách thì không nên làm hoặc đổi trong thời điểm hiện tại vì lưu lượng người xin cấp mới và đổi rất đông, dễ dẫn đến quá tải cho toàn hệ thống cũng như dễ bị các đối tượng “cò mồi” lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo gây mất an ninh trật tự.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động xây dựng và triển khai phương án tăng cường lực lượng, tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ, bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ để giải tỏa việc tập trung đông người; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tiếp dân. Cùng với đó, công khai hóa, minh bạch hóa thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ; tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức cho người dân đến làm thủ tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin các đối tượng “cò mồi”; thường xuyên rà soát, chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng “cò mồi”, làm dịch vụ cấp hộ chiếu.

Công an tỉnh Hải Dương cũng thông tin thêm, hiện nay, việc cấp hộ chiếu đã được triển khai thực hiện qua cổng dịch vụ công ở cấp độ 4 nên người dân có thể làm thủ tục tại bất kỳ địa điểm nào, vào bất cứ khung thời gian nào. Người dân chỉ cần đăng ký làm hộ chiếu và theo dõi kết quả trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/, đồng thời có thể thanh toán trực tuyến và nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ bưu chính.

Trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1.7 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Đối với những trường hợp không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công cấp độ 4, hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp, Bộ Công an vẫn áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu như trước đây.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chỉ đạo ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 6.7, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn số 1629/VP-VX về việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Hải Dương: Thiếu tiền, nhân viên thử việc mang xe của công ty đi cầm cố

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 6.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng phấn đấu đến tháng 6.2023 sẽ xử lý triệt để sim rác, cuộc gọi rác

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND để thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng chỉ đạo ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 6.7, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn số 1629/VP-VX về việc phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.

Hải Dương: Thiếu tiền, nhân viên thử việc mang xe của công ty đi cầm cố

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 6.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hải Phòng phấn đấu đến tháng 6.2023 sẽ xử lý triệt để sim rác, cuộc gọi rác

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch 157/KH-UBND để thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 giữa UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông.