Nữ chủ mưu chỉ đạo truy sát Quân Xa Lộ bị đề nghị án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Đại diện cơ quan công tố nhận định tại phiên tòa, trên cơ sở kết luận điều tra và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở để xác định, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP Hồ Chí Minh) ngày 4.11.2019 đã dẫn đến vụ ẩu đả và gây ra cái chết cho ông Mai Văn Quân (hay còn được gọi là Quân Xa Lộ).

Ngày 23.3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi), Hồ Thanh Phương (37 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 11 đồng phạm về tội Giết người. Liên quan vụ án, 3 bị cáo Lê Thị Tuyết (giám đốc một doanh nghiệp), Phạm Nhật Nam (con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (cháu Tuyết) bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi bước sang phần tranh luận.

Tại tòa, đại diện cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Võ Thùy Linh tù chung thân, Hồ Thanh Phương tù chung thân, Lý Văn Tư mức án 20 năm tù về tội Giết người.

Cùng tội danh Giết người, 10 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 2-20 năm tù.

Bị cáo Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ cùng bị đề nghị mức án 2-3 năm tù và Lê Thị Tuyết bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị tuyên phạt Võ Thuỳ Linh án chung thân về tội giết người. Ảnh: Anh Tú
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt Võ Thuỳ Linh án chung thân về tội Giết người. Ảnh: Anh Tú

Viện kiểm sát nhận định tại phiên tòa, trên cơ sở kết luận điều tra và lời khai của các bị cáo có đủ cơ sở để xác định do mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP Hồ Chí Minh) ngày 4.11.2019 đã dẫn đến vụ ẩu đả và gây ra cái chết cho ông Mai Văn Quân.

Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Linh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, đại diện VKSND cho rằng, căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo, có đủ cơ sở xác định hành vi bị cáo Võ Thùy Linh, Lý Văn Tư và 11 bị cáo khác đã phạm vào tội Giết người. Hành vi của các bị cáo Phạm Nhật Nam, Lê Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết đã phạm vào tội Che giấu tội phạm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Nhiều bị cáo chỉ giúp sức về mặt tinh thần nên đại diện VKSND đề nghị HĐXX xem xét phân hóa vai trò của các bị cáo khi lượng hình để có mức án tương xứng.

Theo cáo trạng, ngày 13.11.2017, bà Trần Ngọc Thủy ký hợp đồng (viết tay không qua công chứng) bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho Lê Công Tuấn Anh (đứng tên giùm Lê Thị Tuyết) với giá 100 tỉ đồng.

Sau khi ký hợp đồng, phía bà Tuyết và Tuấn Anh đã thanh toán 35 tỉ đồng để bà Thủy bàn giao nhà và đưa các giấy tờ liên quan trước khi ra công chứng sang tên.

Tuy nhiên, bà Thủy không thực hiện theo hợp đồng nên ngày 26.10.2019, bà Tuyết và Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh (sinh năm 1991, từng du học và làm việc tại Australia trước khi về Việt Nam kinh doanh tự do, người quen bà Tuyết) đi cùng với Lý Văn Tự (nhân viên bà Tuyết) gặp bà Thủy để giải quyết.

Đến ngày 4.11.2019, Võ Thùy Linh hẹn Tự và Nguyễn Tiến Minh Tài gặp nhau tại một quán cà phê tại TP.Thủ Đức để cùng đi đến nhà bà Thủy giải quyết tranh chấp căn nhà.

Tại nhà bà Thủy, nhóm của Linh gặp Nguyễn Anh Trung (chồng bà Thủy) và yêu cầu ông Trung gỡ các bài viết trên mạng xã hội nói xấu bà Tuyết. Ông Trung không đồng ý và đuổi nhóm của Linh về. Sau đó, ông Trung kể lại câu chuyện với Mai Văn Quân khi người này đến nhà chơi.

Đến tối cùng ngày, cả hai nhóm của Nguyễn Anh Trung, Mai Văn Quân gặp lại nhóm của Võ Thùy Linh trong một quán ăn trên đường Khổng Tử (TP.Thủ Đức) và xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên đã xô xát nhau, Mai Văn Quân bị nhóm của Võ Thùy Linh chém trọng thương, tử vong sau đó.

Gây án xong, Võ Thùy Linh cùng cả nhóm thuê xe chia nhau đi trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận, trước khi bị bắt.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Vụ sát hại Quân Xa Lộ: Cựu nữ giám đốc phủ nhận cáo buộc che giấu tội phạm

Anh Tú |

TPHCM - Bà Lê Thị Tuyết, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên đi giải quyết mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến căn nhà 100 tỉ đồng ở Quận 1 và chuyển tiền cho Lý Văn Tư để bỏ trốn sau khi  giết  Quân "xa lộ".

Bà trùm vụ sát hại Quân Xa Lộ cùng đồng phạm hầu tòa

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Toà án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân “xa lộ”, là đại ca giang hồ ở khu giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và  TP.Hồ Chí Minh), bị chém chết vào tối ngày 4.11.2019, từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa dự kiến từ ngày 21 đến ngày 28.3.

Chủ mưu vụ truy sát trả giá sau gần 10 năm gây án giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ mâu thuẫn của Lê Tuấn Thanh, nhóm côn đồ mang theo hung khí, truy sát người đàn ông to lớn khiến nạn nhân tử vong lúc rạng sáng.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Nghi nước sinh hoạt tại Hoàng Mai bẩn: Sẽ lấy mẫu nước để xét nghiệm

Minh Hạnh |

Theo phản ánh của người dân tại Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội sau khi thau rửa bể nước sinh hoạt đã phát hiện có rất nhiều cặn bẩn, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, đại diện Công ty Nước sạch Hoàng Mai cho rằng, muốn biết rõ nguyên nhân phải xét nghiệm nước.

Tranh cãi về việc đối chiếu máy đo nồng độ cồn

Quý An |

Tự mua máy đo nồng độ cồn để đối chiếu với kết quả đo của cơ quan chức năng đang là vấn đề gây tranh cãi.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Vụ sát hại Quân Xa Lộ: Cựu nữ giám đốc phủ nhận cáo buộc che giấu tội phạm

Anh Tú |

TPHCM - Bà Lê Thị Tuyết, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên đi giải quyết mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến căn nhà 100 tỉ đồng ở Quận 1 và chuyển tiền cho Lý Văn Tư để bỏ trốn sau khi  giết  Quân "xa lộ".

Bà trùm vụ sát hại Quân Xa Lộ cùng đồng phạm hầu tòa

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Toà án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân “xa lộ”, là đại ca giang hồ ở khu giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và  TP.Hồ Chí Minh), bị chém chết vào tối ngày 4.11.2019, từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa dự kiến từ ngày 21 đến ngày 28.3.

Chủ mưu vụ truy sát trả giá sau gần 10 năm gây án giết người

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ mâu thuẫn của Lê Tuấn Thanh, nhóm côn đồ mang theo hung khí, truy sát người đàn ông to lớn khiến nạn nhân tử vong lúc rạng sáng.