Vụ sát hại Quân Xa Lộ: Cựu nữ giám đốc phủ nhận cáo buộc che giấu tội phạm

Anh Tú |

TPHCM - Bà Lê Thị Tuyết, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu phủ nhận việc chỉ đạo nhân viên đi giải quyết mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến căn nhà 100 tỉ đồng ở Quận 1 và chuyển tiền cho Lý Văn Tư để bỏ trốn sau khi  giết  Quân "xa lộ".

Ngày 22.3, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP Hồ Chí Minh) tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thùy Linh (32 tuổi), Hồ Thanh Phương (37 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 11 đồng phạm về tội Giết người. Liên quan vụ án, 3 bị cáo Lê Thị Tuyết (giám đốc một doanh nghiệp) Phạm Nhật Nam (con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (cháu Tuyết) bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Ngày làm việc 21.3, HĐXX tập trung làm rõ hành vi giết người của các bị cáo. Ngày 22.3, tòa làm rõ hành vi che giấu tội phạm liên quan nữ giám đốc Lê Thị Tuyết. Cũng tại phiên tòa, HĐXX cho cách ly bị cáo Lý Văn Tư (tài xế công ty của Tuyết) để việc xét xử được khách quan.

 
Bị cáo Lê Thị Tuyết ngồi ngoài cùng  bên phải và các bị cáo trong vụ án. Ảnh: Anh Tú

Cáo trạng xác định, bị cáo Tuyết chỉ đạo nhân viên đi giải quyết mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến căn nhà 100 tỉ đồng ở Quận 1, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát ông Quân ‘xa lộ’.

Trả lời tại tòa, bị cáo Tuyết cho biết không nhờ Linh đi giải quyết mâu thuẫn với ông Nguyễn Anh Trung (chủ căn nhà 100 tỉ đồng ở Quận 1) - nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát ông Quân, mà yêu cầu tài xế của công ty (bị cáo Lý Văn Tư) đưa Linh đi xem căn nhà này để mua. Lý do ủy quyền cho Linh đi mua nhà là do bị cáo vừa mới sinh,  sức khỏe con yếu nên không tiện đi lại.

"Bị cáo không biết ông Quân là ai, cũng không biết những ai đã đánh ông Quân", bà Tuyết nói và cho rằng chỉ biết việc ông Quân bị sát hại khoảng 5 đến 10 ngày sau khi vụ án xảy ra.

Về cáo buộc nhiều lần chuyển tiền cho Tư sau vụ án, nữ giám đốc cho rằng mục đích chuyển tiền là muốn giúp đỡ người này làm ăn chứ không phải để bỏ trốn. "Lúc đó Tư mượn 100 triệu đồng để đi buôn sầu riêng, bị cáo có 70 triệu nên đưa luôn. Do bị cáo có con nhỏ, công việc bộn bề, hay nhờ Tư làm nhiều việc nên cho tiền", bà Tuyết giải thích.

Kết thúc phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Thị Tuyết khẳng định rằng, bà không biết Lý Văn Tư bỏ trốn vì sát hại Quân 'xa lộ'.

Sau khi thẩm vấn bị cáo Tuyết, HĐXX đã đưa bị cáo Lý Văn Tư từ phòng cách ly vào phòng xử để đối chất.

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Tư thừa nhận trước khi xảy ra sự việc đánh nhau với ông Quân, Tư có gọi cho bà Tuyết nhưng không được, nên gọi cho Nam. Nam nói với Tư là “Mẹ em dặn sao thì làm vậy”.

Cũng theo bị cáo Tư, việc bị cáo Nam và bị cáo Tuyết chuyển tiền cho mình là cho chứ không phải vay mượn để làm ăn.

Tại tòa, bị cáo Phạm Nhật Nam (con trai Tuyết) khai có cho Tư tiền và bị cáo Tuyết biết. Nam cũng biết Tư liên quan cái chết của Quân "xa lộ" nên yêu cầu người này bỏ trốn. Nam thừa nhận hành vi sai phạm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Võ Thùy Linh không phủ nhận bị cáo vô tội, cũng không nói rằng bị cáo có tội. Nhưng mong HĐXX xem xét, người mất cũng đã mất rồi phải làm sao cho họ nhắm mắt xuôi tay, tránh xử oan cho người vô tội.

Bị cáo Linh dẫn chứng thời điểm đó, bản thân say xỉn nên không có chuyện gọi điện, nhắn tin chỉ đạo cho ai. Linh còn nói mình từng mổ mắt, chữ nhỏ đọc không được hay cho rằng những bằng chứng là tin nhắn buộc tội bị cáo trong hồ sơ vụ án chỉ là chụp màn hình, không thuyết phục được bị cáo.

Phiên tòa, tiếp tục phần xét hỏi.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bà trùm vụ sát hại Quân Xa Lộ cùng đồng phạm hầu tòa

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Toà án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân “xa lộ”, là đại ca giang hồ ở khu giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và  TP.Hồ Chí Minh), bị chém chết vào tối ngày 4.11.2019, từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa dự kiến từ ngày 21 đến ngày 28.3.

Trả hồ sơ vụ băng nhóm sát hại trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Anh Tú |

TPHCM - Sau một ngày xét xử đến cuối giờ chiều 14.12, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ sát hại Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân "xa lộ") để điều tra bổ sung sau khi phát hiện thêm một số tình tiết mới tại phiên tòa.

Nhóm chém chết trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" hầu tòa

Anh Tú |

Sáng nay 14.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử băng nhóm sát hại giang hồ Quân "Xa Lộ". Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16.12. Có 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Có nên lấy thời gian bảo hành để tính chu kỳ đăng kiểm?

Anh Tuấn |

Nhiều người đặt câu hỏi ôtô mới mua được bảo dưỡng tốt, bảo hành những 5 năm, vì sao không lấy thời gian bảo hành quy đổi thành quãng thời gian tính chu kỳ đăng kiểm lần đầu? Chuyên gia đã có giải đáp về vấn đề này.

FLC hẹn ít nhất 7 tháng nữa sẽ niêm yết cổ phiếu trở lại UPCOM

Đức Mạnh |

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin để cổ phiếu FLC được giao dịch trở lại trên thị trường UPCOM.

Bà trùm vụ sát hại Quân Xa Lộ cùng đồng phạm hầu tòa

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Toà án Nhân dân TP.Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân “xa lộ”, là đại ca giang hồ ở khu giáp ranh các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và  TP.Hồ Chí Minh), bị chém chết vào tối ngày 4.11.2019, từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa dự kiến từ ngày 21 đến ngày 28.3.

Trả hồ sơ vụ băng nhóm sát hại trùm giang hồ Quân "xa lộ"

Anh Tú |

TPHCM - Sau một ngày xét xử đến cuối giờ chiều 14.12, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ sát hại Mai Văn Quân (sinh năm 1966, biệt danh Quân "xa lộ") để điều tra bổ sung sau khi phát hiện thêm một số tình tiết mới tại phiên tòa.

Nhóm chém chết trùm giang hồ Quân "Xa Lộ" hầu tòa

Anh Tú |

Sáng nay 14.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử băng nhóm sát hại giang hồ Quân "Xa Lộ". Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày 14, 15, 16.12. Có 13 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ cho các bị cáo cùng người có quyền, nghĩa vụ liên quan.