Nộp tiền khắc phục hậu quả, Cựu Phó Chủ tịch Phú Yên được đề xuất giảm án

Hữu Long |

Gia đình cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã thêm 800 triệu đồng khắc phục hậu quả trong vụ án bán sỉ 262 lô đất khu đô thị Nam TP Tuy Hòa.

Chiều 18.10, phiên tòa xử cựu Phó Chủ tịch UBND Phú Yên - ông Nguyễn Chí Hiến - cùng 4 cựu quan chức cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tiếp tục phần tranh tụng.

Bị cáo thấy có lỗi thì phải bồi thường

Một trong những diễn biến mới tại tòa là việc gia đình ông Nguyễn Chí Hiến nộp thêm 800 triệu đồng khắc phục (trước đó đã nộp 600 triệu). Ngay sau đó, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề xuất giảm mức án đề nghị trước đó đối với ông Hiến.

Sáng cùng ngày, VKSND tỉnh Phú Yên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt ông 7-8 năm tù đối với ông Hiến. Thế nhưng, sau khi nộp tiền khắc phục, VKS đã điều chỉnh giảm mức án của ông Hiến bằng mức án đề xuất với bị cáo Nguyễn Ngọc Duy - cựu phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên - là 6 năm đến 6 năm 6 tháng tù.

Mức án của ông Hiến - được nhận định là người có vai trò chủ mưu - thấp hơn mức đề xuất cho bị cáo kêu oan là Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên bị đề nghị 6 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Lý giải về việc này, luật sư Lê Văn Thiệp – người bào chữa cho ông Nguyễn Chí Hiến nêu quan điểm, nếu như có lỗi thì bồi thường. Còn về việc xác định hành vi đó có nguy hiểm cho xã hội hay không có dấu hiệu tội phạm là trách nhiệm của HĐXX.

Luật sư Lê Văn Thiệp – người bào chữa cho ông Nguyễn Chí Hiến.
Luật sư Lê Văn Thiệp – người bào chữa cho ông Nguyễn Chí Hiến.

Phần tranh luận tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo đều chung nhận định, cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng các quy định tố tụng. Trong quá trình khởi tố vụ án và khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã không thực hiện lấy lời khai của những cá nhân có chức vụ quyền hạn tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Thường trực HĐND để xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan, trong đó có ông Huỳnh Tấn Việt - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Tranh luận về khoản tiền 8 tỉ đồng

Một điểm đáng chú ý là việc đấu giá đất nói trên đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc thanh tra chuyên đề và có kết luận xác định không thu hồi số tiền 8 tỉ đồng đã nêu.

HĐXX cũng đề nghị VKS làm rõ chủ trương của địa phương là thu hồi số tiền 8 tỉ trong khi Kiểm toán Nhà nước lại không thu hồi. Việc này có mâu thuẫn hay không?

Đối đáp lại, đại diện VKS nêu quan điểm rằng đúng là Kiểm toán Nhà nước đã nêu quan điểm về việc không thu hồi số tiền 8 tỉ. Tuy nhiên, sau này Kiểm toán Nhà nước cũng thông báo đến các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên về việc kỷ luật một số cán bộ Kiểm toán Nhà nước liên quan đến quy trình trong quá trình văn bản đã ký.

Tuy nhiên, các luật sư lại cho rằng, đến thời điểm này, kết luận của Kiểm toán Nhà nước là cao nhất, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào thu hồi hay hủy bỏ. Rằng, có thể trình tự thủ tục của kiểm toán là sai nhưng về mặt nội dung thì không sai, không thay đổi.

Sở dĩ các bên tranh luận về kết luận của Kiểm toán Nhà nước là bởi phải xác định số tiền 8 tỉ đồng có thất thoát cho ngân sách nhà nước hay không. Nếu như theo Kiểm toán Nhà nước đề xuất không thu hồi thì đồng nghĩa, các bị cáo không làm thất thoát tiền ngân sách Nhà nước, cũng có thể hiểu là không có tội.

các luật sư lại cho rằng, đến thời điểm này, kết luận của Kiểm toán Nhà nước là cao nhất, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào thu hồi hay hủy bỏ quyết định nói trên
Các luật sư đều cho rằng, kết luận của Kiểm toán Nhà nước là cao nhất, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào hủy bỏ.

Cũng có luật sư phân tích về trách nhiệm trong quá trình tổ chức đấu giá. Theo đó, những người chấp thuận chủ trương này mới là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chính (Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Phú Yên). Còn UBND tỉnh Phú Yên, các cơ quan chuyên môn là cơ quan thực thi nhiệm vụ.

“Đây là chuỗi hành vi, không tách rời nhau, thiếu một văn bản nào, trong quy trình đều không thực hiện đấu giá này. Tác nhân đầu tiên là chủ trương chấp thuận đấu giá này của HĐND tỉnh và tỉnh ủy Phú Yên” – luật sư Lê Văn Thiệp nêu quan điểm.

Giải thích về mức án của ông Hiến - được nhận định là người có vai trò chủ mưu - thấp hơn mức đề xuất cho bị cáo kêu oan là Mai Hắc Lợi sau khi nộp thêm tiền bồi thường, đại diện VKS cho rằng việc này được dựa trên cơ sở thấu tình đạt lý. Người làm sai thì khắc phục hậu quả.

Vị đại diện VKS dẫn chứng có trường hợp tội phạm về kinh tế nếu bị kết án chung thân nhưng khắc phục 3/4 tiền thiệt hại cho Nhà nước còn được giảm án xuống chung thân...

Sau phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án. Chiều mai, toà sẽ tuyên án.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị đề nghị 7- 8 năm tù

Hữu Long |

Phú Yên - VKSND đề nghị tòa tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch tỉnh mức án từ 7 - 8 năm tù vì sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định, Phú Yên xuống cấp trầm trọng, ác mộng với người đi đường

Hữu Long - Hoài Luân |

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên xuống cấp trầm trọng, là ác mộng của tài xế, người dân tham gia giao thông trên đường. Dù ngân sách đã chi ra hàng trăm tỉ đồng sửa chữa, duy tu nhưng tuyến đường này tiếp tục xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.

Vụ sai phạm đấu giá 262 lô đất Phú Yên: Nhiều thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng đã thay mặt lãnh đạo địa phương giảm tiền đấu giá 262 lô đất. Suốt quá trình đấu giá đất, HĐND, Tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có khuyến cáo hay có ý kiến gì.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên bị đề nghị 7- 8 năm tù

Hữu Long |

Phú Yên - VKSND đề nghị tòa tuyên phạt cựu Phó Chủ tịch tỉnh mức án từ 7 - 8 năm tù vì sai phạm trong việc giảm tiền đấu giá 262 lô đất gây thiệt hại 8 tỉ đồng.

Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định, Phú Yên xuống cấp trầm trọng, ác mộng với người đi đường

Hữu Long - Hoài Luân |

Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định, Phú Yên xuống cấp trầm trọng, là ác mộng của tài xế, người dân tham gia giao thông trên đường. Dù ngân sách đã chi ra hàng trăm tỉ đồng sửa chữa, duy tu nhưng tuyến đường này tiếp tục xuống cấp mỗi khi thời tiết xấu.

Vụ sai phạm đấu giá 262 lô đất Phú Yên: Nhiều thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên khai rằng đã thay mặt lãnh đạo địa phương giảm tiền đấu giá 262 lô đất. Suốt quá trình đấu giá đất, HĐND, Tỉnh ủy Phú Yên và các cơ quan chuyên môn không có khuyến cáo hay có ý kiến gì.