Bảo lưu quan điểm luận tội đối với các bị cáo
Trưa 7.10, sau khi kết thúc phần tranh luận của các bị cáo và các luật sư đại diện, Viện Kiểm sát (VKS) phát biểu quan điểm đối đáp lại các quan điểm bào chữa của các bị cáo. Theo đó, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM giữ quyền công tố tại tòa một lần nữa khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương), bị cáo Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và các đồng phạm phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, là đúng người, đúng tội.
Về phần bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, suốt quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Diệp cho rằng hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thế chấp, hợp đồng công chứng thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng là giả mạo, kết luận giám định không đáng tin cậy. Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cũng đề nghị HĐXX tuyên bị cáo không phạm tội.
Về việc này, VKS nhấn mạnh, việc thế chấp 57 Cao Thắng là có thật, đã được giám định khoa học. Đây là cơ sở pháp lý mà bị cáo Diệp cho rằng bản thân bị oan sai. Về những sai sót ngày giờ trên các hợp đồng thế chấp, VKS cho rằng đó chỉ là sai sót về mặt hình thức, các tài liệu này vẫn có giá trị về mặt pháp lý.
Cơ quan công tố nhận thấy tất cả quyền lợi của bị cáo Diệp đã được thực hiện đầy đủ đúng quy định pháp luật. Do đó, VKS giữ nguyên quan điểm buộc tội không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.
Đối với 3 bị cáo còn lại cũng kháng cáo, gồm: Nguyễn Thành Tài – cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Nguyễn Thanh Nhàn -cựu Phó Giám đốc Sở TNMT TPHCM, Nguyễn Thành Rum-cựu Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM), VKS cho rằng với vai trò, nhiệm vụ tại thời điểm bắt đầu vụ việc, các bị cáo có quyền chỉ đạo rà soát, nắm bắt quy trình hoán đổi để ngăn chặn kịp thời, nhưng các bị cáo đã không thực hiện. Vì vậy, VKS tiếp tục giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với các bị cáo này.
Các bị cáo mong tòa xem xét khách quan, toàn diện
Kết thúc phần tranh luận, trước khi vào phần nghị án, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng.
Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục khẳng định bản thân bị oan. "Cây ngay không sợ chết đứng, tôi chỉ làm những ý tốt cho Nhà nước, không bao giờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Diệp nói và xin HĐXX cho bị cáo được gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ba ruột của mình.
Về phần cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, đã cảm ơn luật sư bào chữa cho bị cáo xuyên suốt vụ án. Bị cáo Tài nói, trong suốt quá trình công tác, bản thân mình chưa từng bị nhận xét thiếu trách nhiệm, là kẻ quay đầu. "Dù HĐXX tuyên mức án như thế nào thì tôi cũng sẽ không kêu than, không oán trách. Nhưng tôi khẳng định, bản thân có thể có những sai sót nhưng không bao giờ là kẻ cơ hội, thiếu trách nhiệm", bị cáo Tài nói và mong tòa xem xét khách quan, toàn diện để có phán quyết công bằng.
Các bị cáo còn lại mong HĐXX tuyên mức án thấp, gửi lời cảm ơn HĐXX và xin lỗi đến gia đình, cơ quan làm việc.
Chiều nay 15h30, HĐXX tiến hành đưa ra phán quyết với các bị cáo.
Trước đó, vào ngày 19.11.2021, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương - tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bị tuyên 5 năm tù giam; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM và Nguyễn Thanh Nhàn cùng bị tuyên mỗi bị cáo 4,5 năm tù giam.
Các bị cáo Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, bị cáo Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã bị xử tù trong nhiều vụ án khác, cùng bị xử 4 năm tù cho mỗi bị cáo; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM bị xử 2 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, Lê Tôn Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính bị tuyên 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm.