Nhóm thanh niên quê Thái Bình sang Hải Dương trộm xe máy

Hoàng Thông |

Hải Dương - Khoảng thời gian hơn một tháng, tại các huyện ở tỉnh Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp bí ẩn. Tài sản bị mất của người dân là những chiếc xe máy đắt tiền. Vào cuộc điều tra, Công an các huyện và Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ nhóm thanh niên quê Thái Bình gây ra hàng loạt vụ trộm nói trên.

Ngày 8.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Duy, Trương Đức Hậu, Trần Văn Nhất cùng quê Thái Bình để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11.2023, trên địa bàn các huyện huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy có giá trị cao như Honda SH, SH mode...

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm trên, nhóm đối tượng thường mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, điều khiển xe máy màu trắng xanh rồi tiếp cận trộm các xe của người dân tại Hải Dương.

Nhận thông tin, Công an huyện Ninh Giang đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và Công an các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện để tập trung phòng ngừa, đấu tranh.

Đến đầu tháng 11.2023, lực lượng Công an Hải Dương đã phát hiện hai đối tượng có đặc điểm nhận dạng nói trên lưu thông tại trục đường Bắc - Nam, đoạn qua xã Hưng Long, huyện Ninh Giang.

Tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Miện, Công an huyện Ninh Giang ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra thì một đối tượng xuống xe bỏ chạy.

Sau đó, Phạm Ngọc Duy (sinh năm 1993, trú tại thôn Lễ Thần, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) được đưa về trụ sở Công an huyện Ninh Giang để đấu tranh. Người bỏ chạy là Trương Đức Hậu (sinh năm 1995, trú tại thôn Văn Hàn Trung, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy).

Tại cơ quan Công an, Duy khai từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11.2023 đã cùng với Hậu thực hiện 4 vụ trộm xe SH trên địa bàn huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang và cùng với Trần Văn Nhất (sinh năm 1994, trú tại thôn Vũ Công, xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) thực hiện 2 vụ trộm cắp xe SH trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Biết tin Duy bị bắt, Hậu và Nhất bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 14.11.2023, Công an đã bắt giữ được Hậu đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đến ngày 30.11, Trần Văn Nhất trốn vào miền Nam cũng bị Công an Hải Dương đưa ra ánh sáng.

Công an huyện Ninh Giang đã đấu tranh, làm rõ 6 vụ án trộm cắp xe Honda SH xảy ra trên địa bàn huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc và thu hồi được 4 chiếc xe bị trộm cắp để trao trả quần chúng nhân dân.

Quá trình truy bắt các đối tượng trên gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với đối tượng Trương Đức Hậu và Trần Văn Nhất, sau khi gây án 2 đối tượng đều bỏ trốn. Tuy nhiên, dưới sự quyết tâm của lực lượng Công an việc triệu tập, truy bắt các đối tượng đã diễn ra thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Hoàng Thông
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân ở Hải Dương gãy xương phải ra ngoài mua bơm kim tiêm, chỉ khâu

Hoàng Thông |

Chiều 7.12, kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương bước vào phiên thảo luận và chất vấn. Đại biểu Lê Tuyết Minh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) bày tỏ nhiều băn khoăn về thực trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở...

Va chạm xe container, nam thanh niên Hải Dương tử vong

Hoàng Khôi |

Ngày 7.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp điều tra vụ tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 38 thuộc phường Phả Lại (TP Chí Linh) khiến 1 người tử vong.

Dính bẫy lừa của nam bảo vệ, người phụ nữ ở Hải Dương mất 8,7 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1990, trú tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kẹo dẻo hình hàm răng, mắt người bán tràn lan ở cổng trường học Hà Nội

Thu Giang - Lê Tâm |

Sau loại kẹo mắt người, loại kẹo dẻo hình răng người đang được bày bán tràn lan gần trường học Hà Nội nhưng không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ…

2 nghệ sĩ gạo cội được phong NSND ở tuổi U90

ĐÔNG DU |

Trong 119 Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh đợt này, 2 nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND là nghệ sĩ Đức Trung và nghệ sĩ Hùng Minh (đều cùng 84 tuổi).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.12: Ồ ạt giảm, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (9.12): Tính đến 19h00', giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,8 - 74,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004,5 USD/ounce.

Hoàng Anh Gia Lai thay tên nhưng chưa đổi vận

ĐÌNH THẢO |

Khoác lên mình cái tên mới sau khi được cấp phép ngoại lệ, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể thay đổi “vận mệnh” của mình khi chưa có nổi 1 trận thắng ở mùa giải V.League 2023-2024.

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Bệnh nhân ở Hải Dương gãy xương phải ra ngoài mua bơm kim tiêm, chỉ khâu

Hoàng Thông |

Chiều 7.12, kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương bước vào phiên thảo luận và chất vấn. Đại biểu Lê Tuyết Minh (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương) bày tỏ nhiều băn khoăn về thực trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cơ sở...

Va chạm xe container, nam thanh niên Hải Dương tử vong

Hoàng Khôi |

Ngày 7.12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp điều tra vụ tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 38 thuộc phường Phả Lại (TP Chí Linh) khiến 1 người tử vong.

Dính bẫy lừa của nam bảo vệ, người phụ nữ ở Hải Dương mất 8,7 tỉ đồng

Hoàng Thông |

Ngày 6.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưởng (sinh năm 1990, trú tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.