Nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 sẽ chịu chế tài gì?

Thành Nhân |

Một nhóm học sinh đánh hội đồng một em nữ sinh lớp 8 Trường THCS Nhị Thành (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) gây xôn xao dư luận. Với hành vi trên, các nghi can sẽ phải đối diện với chế tài như thế nào?

Liên quan đến vụ một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở tỉnh Long An, ngày 19.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Thi (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết: Qua xem đoạn video clip, thấy rằng nhóm học sinh này có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ đối với nữ sinh bị đánh.

“Trong đoạn clip thể hiện, có một em dùng vật giống mũ bảo hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể của nữ sinh lớp 8. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có thể tước đoạt mạng sống của bị hại vì mũ bảo hiểm có nhiều chất liệu cứng khác nhau”, luật sư Thi nói.

Luật sư Nguyễn Minh Thi phân tích, căn cứ Điều 12, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thì khung hình phạt cao nhất là chung thân. Tuy nhiên, căn cứ Khoản 5, Điều 91, Bộ luật Hình sự hiện hành quy định, không áp dụng hình phạt chung thân và tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội.

Luật sư Nguyễn Minh Thi cũng cho biết thêm, theo quy định tại Khoản 1, Điều 155, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi bổ sung một số điều năm 2021, đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thì chỉ được khởi tố vụ án hình sự khi có đơn yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại có đơn yêu cầu.

Như vậy trong trường hợp này, do bị hại mới 13 tuổi, người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ của bị hại có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, xử lý đối với các nghi can có hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ đối với bị hại.

Trên cơ sở có đơn yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng cần phải trưng cầu giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với bị hại và tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi. Từ đó, đánh giá từng nghi can đánh hội đồng đối với em nữ sinh lớp 8.

Sau đó, cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hình sự của từng nghi can thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ đối với bị hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp, nghi can dưới 14 tuổi, thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ đối với bị hại mà không đủ tuổi để chịu trách nhiệm xử lý hình sự thì không xử lý trách nhiệm hình sự và không xử lý hành vi hành chính quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, có thể áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại xã, phường, thị trấn được quy định tại Khoản 1, Điều 90, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Dùng vật giống nón bảo hiểm đánh vào vùng .Ảnh: Cắt từ clip
Nghi can dùng một vật giống mũ bảo hiểm đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể của nữ sinh lớp 8 .Ảnh: Cắt từ clip

Như Lao Động đã thông tin, trưa ngày 5.12.2023, tại khu đô thị Garden Riverside Thủ Thừa nằm trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xảy ra vụ việc một nhóm học sinh đánh hội đồng, lột đồ một em nữ sinh.

Qua phân tích hình ảnh clip, nữ sinh bị đánh hội đồng là em L.G.H (13 tuổi, học sinh lớp 8/3 Trường THCS Nhị Thành). 2 học sinh nữ học lớp 7 và lớp 9 cùng Trường THCS Nhị Thành trực tiếp đánh em H. Một nữ học sinh Trường THCS thị trấn Thủ Thừa tham gia lột đồ. Bên cạnh đó, còn có 4 học sinh khác của các Trường THCS thị trấn Thủ Thừa, THCS Bình An (1 em đang bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học thời gian 1 năm) và một số thanh, thiếu niên ngoài xã hội cũng có mặt, chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn; có trường hợp còn sử dụng điện thoại quay video.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, Sở GDĐT Long An ra văn bản chấn chỉnh

AN LONG |

Sau vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận, Sở GDĐT tỉnh Long An đề nghị các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng ban, tổ chức đoàn thể tại địa phương trong quản lý, chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường. Quan tâm ngăn chặn các vụ việc có liên quan đến thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng vì nói "mặt đắp cả tấn kem, phấn"

An Long |

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột áo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã có báo cáo với UBND huyện và Sở GDĐT.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn lột áo, vây đánh hội đồng phải nhập viện

An Long |

Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một nữ sinh bị nhóm học sinh lột áo, đánh đập hội đồng, bị chấn thương, phải nhập viện.

Công ty JVI môi giới người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ có doanh thu tăng đột biến

NHÓM PV |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra hoạt động môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ - đạt khoảng 58 tỉ đồng, gấp 11,6 lần so với năm 2021.

Lễ trao giải VinFuture: Tôn vinh những công trình khoa học "chung sức toàn cầu"

Nhóm PV |

Lễ trao giải VinFuture năm 2023 chính thức diễn ra lúc 20h10 ngày 20.12.2023 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Sự kiện được tổ chức theo nghi lễ trang trọng nhất, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng và nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, các đại sứ quốc tế, và hơn 50 nhà khoa học kiệt xuất thế giới là chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Millennium Technology, A.M. Turing...

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Hình ảnh Quang Hải, Thanh Huyền trong lễ dạm ngõ

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải và vợ sắp cưới Chu Thanh Huyền diện những "bộ cánh" đơn giản với tông màu trắng trong lễ dạm ngõ của mình.

Tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Kết luận tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất, khoá XIII, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - yêu cầu tập trung xây dựng và ban hành ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nghị quyết của cấp mình.

Sau vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng, Sở GDĐT Long An ra văn bản chấn chỉnh

AN LONG |

Sau vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gây xôn xao dư luận, Sở GDĐT tỉnh Long An đề nghị các đơn vị, trường học phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, phòng ban, tổ chức đoàn thể tại địa phương trong quản lý, chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường. Quan tâm ngăn chặn các vụ việc có liên quan đến thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng vì nói "mặt đắp cả tấn kem, phấn"

An Long |

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột áo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã có báo cáo với UBND huyện và Sở GDĐT.

Nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn lột áo, vây đánh hội đồng phải nhập viện

An Long |

Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc một nữ sinh bị nhóm học sinh lột áo, đánh đập hội đồng, bị chấn thương, phải nhập viện.