Nguyên Chánh văn phòng Sở GDĐT Hòa Bình lĩnh án 9 năm tù

Tĩnh Tâm |

Hòa Bình - Nguyên Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình vừa lĩnh án 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hồng Mạc (SN 1957, trú phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), nguyên là Chánh văn phòng Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình (giai đoạn từ năm 2012 - 2017) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2014 - 2019, Nguyễn Hồng Mạc nói với nhiều người những thông tin không có thật, như có thể lo được cho người có nhu cầu xin việc, biên chế, xin chuyển công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh với chi phí từ 50 - 250 triệu đồng/suất.

Tin tưởng vào những thông tin gian dối mà Nguyễn Hồng Mạc đã đưa ra, 12 người đang có nhu cầu xin việc, xin biên chế, xin chuyển công tác trong ngành giáo dục cho thân nhân đã trực tiếp đến gặp, hoặc nhờ người trung gian đặt vấn đề và đưa tiền để nhờ xin việc, với tổng số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền này, Nguyễn Hồng Mạc đã sử dụng chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Sau khi biết Nguyễn Hồng Mạc không có khả năng xin việc, biên chế, xin chuyển công tác, những người nhờ xin việc đã đến đòi lại số tiền đã đưa, trong đó, Nguyễn Hồng Mạc đã trả được 130 triệu đồng cho 2 người.

Quá trình điều tra giải quyết vụ án, Mạc còn khai nhận vào khoảng tháng 6.2016 đã nhận 200 triệu đồng để xin biên chế ngành giáo dục cho 1 người.

Sau khi không xin được việc theo cam kết, Nguyễn Hồng Mạc đã trả lại 25 triệu đồng, đồng thời thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thống nhất nhận nợ với trường hợp này. Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét xử lý về hình sự đối với Nguyễn Hồng Mạc về hành vi trên.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Mạc đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận phù hợp với toàn bộ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Với những lỗi lần trên, ngày 28.10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Mạc mức án 9 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 , Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tĩnh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chính thức vụ bệnh nhân tử vong sau mổ viêm xoang ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sự việc đáng tiếc khiến một bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang khiến dư luận quan tâm theo dõi.

Đường dân sinh ở Hòa Bình xuống cấp hơn 30 năm không được sửa chữa

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Người dân TP Hòa Bình bức xúc khi phải di chuyển trên con đường lầy lội, trơn trượt đã xuống cấp hàng chục năm nay không được sửa chữa, nâng cấp.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 25.10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung người dân cõng con vượt suối vì đường chậm tiến độ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông tin chính thức vụ bệnh nhân tử vong sau mổ viêm xoang ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sự việc đáng tiếc khiến một bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang khiến dư luận quan tâm theo dõi.

Đường dân sinh ở Hòa Bình xuống cấp hơn 30 năm không được sửa chữa

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Người dân TP Hòa Bình bức xúc khi phải di chuyển trên con đường lầy lội, trơn trượt đã xuống cấp hàng chục năm nay không được sửa chữa, nâng cấp.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 25.10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung người dân cõng con vượt suối vì đường chậm tiến độ.