Người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài đối mặt án phạt nặng

Bảo Thắng |

Chiều 24.7, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đã xác định mức hình phạt, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc tới cơ quan chức năng xử lý người tung tin máy bay rơi ở Nội Bài hôm 20.7.

Trước đó, ngày 20.7, thông qua mạng xã hội (tài khoản facebook), một phụ nữ đã loan tin thất thiệt rằng có máy bay rơi ở sân bay Nội Bài. Ngay khi thông tin này phát ra, đã gây hoang mang dư luận, thậm chí, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phải phát đi thông điệp, khẳng định đó là thông tin giả mạo.

Sau đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50), Công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định, người loan tin máy bay rơi là Phạm Thị Mùi (SN 1990, quê ở tỉnh Ninh Bình), hiện tạm trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Mùi khai nhận, thông qua một tài khoản facebook của bạn, thấy 5 hình ảnh máy bay rơi, cùng lúc đó Hà Nội đang mưa to nên đã tin là thật. Thấy vậy, Mùi lấy lại những hình ảnh nói trên và đăng trên tài khoản cá nhân của mình, kèm theo phần “check - in” tại sân bay Nội Bài để tăng tính thuyết phục.

Theo thượng tá Hà Thị Hằng - Phó trưởng phòng PC50, việc loan tin thất thiệt có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng. Để làm rõ sai phạm, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội để xử lý theo luật định.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Người tung tin "máy bay rơi ở Nội Bài" bị công an triệu tập

Cao Nguyên |

Công an Hà Nội đã triệu tập một phụ nữ bán hàng online lên làm việc, liên quan đến vụ tung tin đồn “máy bay rơi ở Nội Bài”.

Người đưa thông tin máy bay rơi có thể bị phạt tù 7 năm về tội vu khống

Cường Ngô |

Liên quan đến vụ một tài khoản facebook tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP.Hà Nội) bày tỏ: Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người tung tin đồn thất thiệt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 122, Bộ luật Hình sự quy định, phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội Vu khống.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Người tung tin "máy bay rơi ở Nội Bài" bị công an triệu tập

Cao Nguyên |

Công an Hà Nội đã triệu tập một phụ nữ bán hàng online lên làm việc, liên quan đến vụ tung tin đồn “máy bay rơi ở Nội Bài”.

Người đưa thông tin máy bay rơi có thể bị phạt tù 7 năm về tội vu khống

Cường Ngô |

Liên quan đến vụ một tài khoản facebook tung tin đồn máy bay rơi ở Nội Bài, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP.Hà Nội) bày tỏ: Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người tung tin đồn thất thiệt có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, Điều 122, Bộ luật Hình sự quy định, phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm về tội Vu khống.