Người phụ nữ thoát bẫy lừa đảo nhận đồ giúp người nước ngoài

Lam Thanh |

Bắc Kạn - Trước khi nhận đồ, bà T.Y (trú tại huyện Bạch Thông) bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản.

Ngày 6.6, thông tin từ Công an TP Bắc Kạn, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà T.Y về việc bị lừa đảo.

Theo đó, vào khoảng giữa tháng 5.2023, bà Y. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Robert Bonheur. Người này đề nghị bà Y. lấy hộ tài sản gồm vàng, tiền với lý do đang bận tham chiến tại nước ngoài. Sau 3 tháng, người đàn ông trên sẽ quay lại nhận đồ và trả công cho bà Y.

Sau nhiều lần nói chuyện, bà Y đã cung cấp số điện thoại cho người này. Đến 5.6, bà nhận được cuộc gọi yêu cầu chuyển 25 triệu để lấy số hàng trên. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà Y đã đến công an trình báo.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao đang diễn biến phức tạp. Cần nhanh chóng báo lên cơ quan công an gần nhất khi gặp tình trạng trên.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để người nước ngoài lừa đảo

Vũ Tiến |

Hám lợi, nhiều đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài lừa đảo.

18 năm tù cho giám đốc lập dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hội (sinh năm 1988, quê Nam Định) 18 năm tù giam do đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mua sổ đỏ giả giá 3,8 triệu, lừa đảo 400 triệu đồng

Tiến Tầm |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng lên mạng xã hội đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng dùng để lừa đảo thế chấp vay tiền.

"Bỏ túi" bí kíp đạt 9, 10 điểm Toán kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội

Linh Chi - Minh Hà |

Chỉ còn 2 ngày nữa các học sinh Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 và Toán là môn thi cuối cùng. Để đạt được điểm ở các khung điểm 8, 9, 10 các sĩ tử cần có những lưu ý riêng về kiến thức, đặc biệt là phần kiến thức nâng cao thường nằm ở câu cuối của bài hình.

Huế với mục tiêu biến di sản thành tài sản

Tường Minh |

Huế sở hữu nhiều di sản và đã, đang thực hiện các bước để “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” để phục vụ phát triển theo như chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Vật liệu chất đống, cầu vượt 150 tỉ có kịp thông xe vào cuối tháng 6?

Hải Danh |

Hà Nội - Theo dự kiến, cầu vượt chữ C tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc sẽ được thông xe vào ngày 25.6 tới đây. Thế nhưng, theo ghi nhận, hiện hai lối lên cầu vẫn ngổn ngang nguyên vật liệu thi công, gầm cầm chất đầy đất đá,... và nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành.

Thắng kịch tính Fiorentina, West Ham vô địch Conference League

Văn An |

Jarrod Bowen ghi bàn ở phút thứ 90 giúp West Ham giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Fiorentina trong trận chung kết Conference League để giành chiếc cúp châu Âu lớn đầu tiên sau hơn nửa thế kỉ.

Dự báo thời tiết hôm nay 8.6: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.6, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có mưa to.

Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để người nước ngoài lừa đảo

Vũ Tiến |

Hám lợi, nhiều đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài lừa đảo.

18 năm tù cho giám đốc lập dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt hơn 45 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 6.6, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hội (sinh năm 1988, quê Nam Định) 18 năm tù giam do đã có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mua sổ đỏ giả giá 3,8 triệu, lừa đảo 400 triệu đồng

Tiến Tầm |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng lên mạng xã hội đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng dùng để lừa đảo thế chấp vay tiền.