Mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để người nước ngoài lừa đảo

Vũ Tiến |

Hám lợi, nhiều đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài lừa đảo.

Ngày 6.6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, trú tại tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bến Tre) cùng về tội “Rửa tiền”.

Quang cảnh phiên toà xét xử các đối tượng mở hàng tài khoản ngân  hàng cho người nước ngoài lừa đảo. Ảnh: Vũ Tiến
Quang cảnh phiên toà xét xử các đối tượng mở hàng tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài lừa đảo. Ảnh: Vũ Tiến

Theo cáo trạng, ngày 21.3.2020, Lê Thị Tâm Uyên (trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Do sợ bị bắt, Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản Internet Banking 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Sau đó, Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia).

Đến năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng. Mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng. Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn. Mỗi tài khoản, Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.

Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở được khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.

Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (hàng đầu từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Tiến
Các bị cáo Lan, Bằng và Trung (hàng đầu từ trái sang) tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Tiến

Ngoài ra, từ ngày 15.3.2020 đến tháng 4.2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỉ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỉ đồng của Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.

Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...

Trong các ngày 24.11.2020, 03.12.2020 và 23.12.2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền” và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Được biết, ngày 26.11.2021, Lan đã bị Tòa án nhân dân TP. Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Mua sổ đỏ giả giá 3,8 triệu, lừa đảo 400 triệu đồng

Tiến Tầm |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng lên mạng xã hội đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng dùng để lừa đảo thế chấp vay tiền.

Bước sa ngã của cựu cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Đang có một công việc ổn định ở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phùng Tiến Đạt chỉ vì cần tiền tiêu xài nên đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tiền tỉ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt iPhone 13 Promax qua dịch vụ Giao hàng tiết kiệm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.6, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò rất mới và tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.

Hệ thống thanh toán mã QR ASEAN đã khởi động

Thanh Hà |

Thanh toán mã QR Indonesia - Malaysia đã khởi động trong khuôn khổ hệ thống của ASEAN. Kế hoạch xuyên biên giới này có thể cắt giảm 30% chi phí giao dịch, cung cấp bộ đệm tỉ giá hối đoái.

“Cô đơn trên sofa” trở thành ca khúc bạc tỉ sau màn gây bão của Chủ tịch ACB

Mi Lan |

“Cô đơn trên sofa” – một ca khúc hit cũ của Hồ Ngọc Hà phát hành từ năm 2022 bỗng trở thành từ khóa được tìm kiếm rầm rộ sau màn trình diễn gây bão của Chủ tịch Ngân hàng ACB – Trần Hùng Huy.

Tập đoàn hạt nhân Nga thay thế các thiết bị của phương Tây

Khánh Minh |

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom mở rộng sản xuất sang lĩnh vực thiết bị y tế công nghệ cao, thay thế thiết bị của phương Tây.

Những quận, huyện ở Hà Nội sẽ bị cắt điện vào ngày mai (8.6)

Anh Tuấn |

Quận Hà Đông, huyện Thanh Oai, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) bị cắt điện luân phiên trong khu vực từ sáng tới chiều ngày 8.6.

Tiết lộ nguyên nhân cán bộ say xỉn, lột áo quần chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khi vị cán bộ say xỉn, được người thân đem lên xe taxi để về, có người cầm máy chụp ảnh khiến người này nổi nóng và có hành vi phản cảm nơi công cộng.

Mua sổ đỏ giả giá 3,8 triệu, lừa đảo 400 triệu đồng

Tiến Tầm |

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Kháng lên mạng xã hội đặt mua 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 3,8 triệu đồng dùng để lừa đảo thế chấp vay tiền.

Bước sa ngã của cựu cán bộ Ban Thi đua - Khen thưởng lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Đang có một công việc ổn định ở Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phùng Tiến Đạt chỉ vì cần tiền tiêu xài nên đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt tiền tỉ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt iPhone 13 Promax qua dịch vụ Giao hàng tiết kiệm

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 2.6, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra làm rõ, bắt giữ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với chiêu trò rất mới và tinh vi, lần đầu tiên xuất hiện tại địa phương.