Người em đầu độc anh trai bằng thuốc chuột lãnh án 5 năm tù

Anh Tú |

Chỉ vì mâu thuẫn với anh trai trong sinh hoạt gia đình, Đồng Văn Thắng đã lên kế hoạch mua thuốc diệt chuột để đầu độc chính người anh trai mình.

Ngày 8.12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đồng Văn Thắng (49 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) 5 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Đồng Văn Thắng ở cùng gia đình anh Đồng Văn Thế (anh ruột Thắng) tại nhà không số, P.Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TPHCM. Trong quá trình chung sống, Thắng và anh Thế thường xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, do bị cáo Thắng nghiện rượu, hay quậy phá, không chịu đi làm và thường xuyên mang đồ đạc ở nhà đem đi bán nên anh Thế la mắng.

Vào ngày 3.5.2019, anh Thế thấy Thắng say xỉn nên tát mấy cái. Đến chiều cùng ngày, sau khi uống hết 1 xị rượu, Thắng nghĩ việc bị anh Thế đánh trước đó nên bực tức nảy sinh ý định pha thuốc diệt chuột vào nước uống để đầu độc anh trai.

Sau đó, Thắng đi đến cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật mua 2 gói thuốc diệt chuột. Trên đường đi mua thuốc diệt chuột, Thắng ghé cửa hàng tạp hóa để mua thuốc lá. Lúc này, Thắng lẩm bẩm về việc mua thuốc diệt chuột đầu độc anh Thế thì bị chủ tiệm nghe. Do quen biết với gia đình anh Thế, nên người này đã báo lại cho vợ anh Thế biết.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Thắng bỏ hai gói thuốc diệt chuột vào chai nước để hòa tan rồi đổ vào chai nước nấm linh chi mà anh Thế nấu để uống hằng ngày. Lúc này, vợ anh Thế phát hiện nên đã tri hô rồi báo Công an P.Long Thạnh Mỹ, Q.9. Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, anh Thế cho biết sau khi xảy ra sự việc, đã làm đơn bãi nại cho Thắng với lý do Thắng có tiền sử về bệnh tâm thần và bệnh viêm màng não, gia đình cũng đã từng nhiều lần đưa Thắng đi chữa bệnh tâm thần.

HĐXX nhận định hành vi bị cáo đã cố ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên hành vi của bị cáo thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do ảnh hưởng từ bia rượu..., HĐXX đã tuyên phạt Thắng 5 năm tù về tội giết người.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo ngộ độc thuốc chuột

Bs Văn Bình |

Hiện Trung tâm chống độc, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội đang điều trị cấp cứu 3 ca ngộ độc thuốc chuột thế hệ mới.

Trung Quốc: Giáo viên mầm non bị kết án tử hình vì đầu độc học sinh

HỒNG HẠNH |

Wang Yun, giáo viên mẫu giáo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị kết án tử hình sau khi đầu độc 25 học sinh và giết 1 học sinh bằng nitrit.

Video chai nước bị “đầu độc” của thủ lĩnh đối lập Nga

Ngọc Vân |

Instagram của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny công bố đoạn video cho thấy chai nước bị “đầu độc”.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Cảnh báo ngộ độc thuốc chuột

Bs Văn Bình |

Hiện Trung tâm chống độc, Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Hà Nội đang điều trị cấp cứu 3 ca ngộ độc thuốc chuột thế hệ mới.

Trung Quốc: Giáo viên mầm non bị kết án tử hình vì đầu độc học sinh

HỒNG HẠNH |

Wang Yun, giáo viên mẫu giáo ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bị kết án tử hình sau khi đầu độc 25 học sinh và giết 1 học sinh bằng nitrit.

Video chai nước bị “đầu độc” của thủ lĩnh đối lập Nga

Ngọc Vân |

Instagram của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny công bố đoạn video cho thấy chai nước bị “đầu độc”.