Trung Quốc xác nhận 1 ca mắc bệnh dịch hạch ở Vân Nam

HỒNG HẠNH |

Trung Quốc xác nhận 1 ca mắc bệnh dịch hạch - “cái chết đen” ở Vân Nam vào tối hôm 27.9.

The Paper đưa tin, vào ngày 24.9, bệnh nhân 3 tuổi ở huyện Mãnh Hải, tỉnh Vân Nam, nghi mắc bệnh dịch hạch và được xác nhận mắc bệnh vào tối ngày 27.9.

Vì bệnh nhân có khả năng đã dùng thuốc kháng sinh để điều trị nên không phát hiện được bệnh trong các mẫu xét nghiệm. Song Zhizhong, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vân Nam, cho biết, khi các kháng thể liên quan đến bệnh dịch được nhân lên trong các mẫu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, cuối cùng họ mới xác nhận bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch.

Vân Nam đã từng báo cáo các ca mắc bệnh dịch hạch và xác suất lây truyền từ người sang người là rất ít. Giám đốc Song lưu ý rằng, không có ca nghi mắc mới nào được phát hiện trong các cuộc điều tra mới nhất ở các làng gần đó.

Chính quyền địa phương đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp IV để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch ngay sau khi xác nhận ca mắc trên.

Bệnh nhân này được phát hiện trong một cuộc kiểm tra bệnh trên toàn huyện, sau khi ba con chuột chết không rõ lý do trong một ngôi làng. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương ban đầu kết luận vào ngày 21.9 rằng, bệnh dịch hạch ở chuột đã xảy ra ở Xiding, huyện Mãnh Hải.

Bệnh dịch hạch (thể hạch, thể phổi...) được biết đến là "cái chết đen" vào thời Trung Cổ. Đây là một loại bệnh lây nhiễm cao và thường gây chết chóc. Các động vật gặm nhấm như chuột thường mang mầm bệnh dịch hạch.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ chuyện đông xác chờ hồi sinh ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc có duy nhất 1 viện trữ đông xác để chờ hồi sinh trong tổng số 4 viện như vậy trên thế giới.

Sập mỏ than ở Trung Quốc, chỉ còn 1 người sống sót

Hồng Hạnh |

Sập mỏ than ở Trung Quốc vào ngày 27.9 khiến 16 người thiệt mạng và chỉ còn 1 người sống sót đang trong bệnh viện.

Trung Quốc phát hiện 2 người mắc COVID-19 không triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Hai công nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được báo cáo tại cảng Thanh Đảo sau 35 ngày kể từ ca mắc tương tự cuối cùng được xác nhận vào cuối tháng 8.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Kỳ lạ chuyện đông xác chờ hồi sinh ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc có duy nhất 1 viện trữ đông xác để chờ hồi sinh trong tổng số 4 viện như vậy trên thế giới.

Sập mỏ than ở Trung Quốc, chỉ còn 1 người sống sót

Hồng Hạnh |

Sập mỏ than ở Trung Quốc vào ngày 27.9 khiến 16 người thiệt mạng và chỉ còn 1 người sống sót đang trong bệnh viện.

Trung Quốc phát hiện 2 người mắc COVID-19 không triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Hai công nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng được báo cáo tại cảng Thanh Đảo sau 35 ngày kể từ ca mắc tương tự cuối cùng được xác nhận vào cuối tháng 8.