Ngày đầu xét xử ông trùm 31 tuổi cùng loạt chủ tịch, giám đốc tội mua bán 1 triệu hoá đơn khống

Trần Lâm |

Sáng 19.12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Tú (SN 1992, trú tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM) và 99 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn VAT với doanh số gần 64.000 tỉ đồng.

Với số lượng người tham gia tố tụng và người tham dự lớn (100 bị cáo, 22 người có nghĩa vụ liên quan), dự kiến phiên tòa sẽ xét xử từ ngày 19.12 đến ngày 29.12. Ngày xét xử đầu tiên 19.12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ hoàn thành phần công bố bản cáo trạng dài 264 trang, các bị cáo cũng được đưa đến phiên tòa để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong số 100 bị can được xét xử, đã có 2 người bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và trốn thuế; 30 người bị truy tố tội trốn thuế; 68 người còn lại bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can này có 71 người trước đó từng là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc; 11 người là kế toán; còn lại là nhân viên, lao động, kinh doanh tự do.

Theo cáo trạng, Tú là người cầm đầu đã thuê "đàn em" mua 646 doanh nghiệp qua hình thức online, chi phí từ 50 đến 60 triệu đồng/doanh nghiệp. Tiếp đó, các "đàn em" của Tú sẽ tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.

Sau đó, thông qua mạng xã hội và các hội nhóm trên mạng, Tú thiết lập đường dây, mạng lưới đối tượng trung gian cấp 1-2 để bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các đơn vị có nhu cầu trên cả nước. Việc hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng, chuyển tiền qua lại được ngụy tạo, thực hiện rất tinh vi.

Một bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa ngày 19.12. Ảnh: Trường Quân
Một bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa ngày 19.12. Ảnh: Trường Quân.

Qua đó, chỉ trong 22 tháng hoạt động từ tháng 12.2020 đến 10.2022, đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Minh Tú và các đồng phạm điều hành đã bán hơn 1 triệu hóa đơn cho hơn 88 nghìn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổng doanh số lên tới gần 64.000 tỉ đồng. Tính theo tổng số hóa đơn đã bán, Tú bị cáo buộc thu về gần 300 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ còn làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức của Nguyễn Minh Tú.

Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phú Thọ. Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng chính trong đường dây sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, đối phó, tinh vi như sử dụng giấy tờ giả, việc mua bán được tiến hành qua các trung gian.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán xăng: Bộ Công Thương kêu khó, Bộ Tài chính quyết làm

Cường Ngô |

Xuất hoá đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cây xăng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng gây lãng phí, tốn kém, khó thực hiện, cần có lộ trình để thực hiện. Bộ Công Thương đã có ý kiến "kêu" cho doanh nghiệp nhưng Bộ Tài chính vẫn yêu cầu phải thực hiện.

Xử lý nghiêm nếu không sử dụng hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

Trung Du |

Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công ty JVI môi giới người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ có doanh thu tăng đột biến

NHÓM PV |

Kết thúc năm 2022, doanh thu Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) - nơi diễn ra hoạt động môi giới người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ - đạt khoảng 58 tỉ đồng, gấp 11,6 lần so với năm 2021.

Trẻ bị ung bướu ngày càng nhiều và những trăn trở trong điều trị

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Theo các chuyên gia về ung bướu, đối với những bệnh nhi không may mắc ung thư, đa phần phát hiện ở giai đoạn muộn, nguy cơ chuyển nặng rất lớn.

Bắt Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam điều tra hành vi tham ô

Hoàng Bin |

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô.

Dấu hiệu vi phạm hình sự của 3 tướng quân đội trong vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cơ quan tố tụng cho rằng, Trung tướng Đỗ Quyết và 2 Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Lê Bách Quang có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong vụ Việt Á sản xuất, bán kit cho Học viện Quân y...

Hình ảnh Quang Hải, Thanh Huyền trong lễ dạm ngõ

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Quang Hải và vợ sắp cưới Chu Thanh Huyền diện những "bộ cánh" đơn giản với tông màu trắng trong lễ dạm ngõ của mình.

Xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán xăng: Bộ Công Thương kêu khó, Bộ Tài chính quyết làm

Cường Ngô |

Xuất hoá đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cây xăng, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng gây lãng phí, tốn kém, khó thực hiện, cần có lộ trình để thực hiện. Bộ Công Thương đã có ý kiến "kêu" cho doanh nghiệp nhưng Bộ Tài chính vẫn yêu cầu phải thực hiện.

Xử lý nghiêm nếu không sử dụng hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 1.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 1284/CĐ-TTg về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

Trung Du |

Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.