Ngành tòa án thụ lý, giải quyết triệt để nhiều vụ án lớn

Quang Việt |

Với việc không ngừng đổi mới, triển khai các giải pháp đột phá, sáng tạo nên nhiều vụ án lớn, đa dạng, phức tạp được ngành tòa án thụ lý, giải quyết triệt để.

Theo báo cáo từ TAND Tối cao, những năm gần đây số lượng các loại vụ việc mà tòa án phải giải quyết bình quân tăng khoảng 8%/năm với tính chất đa dạng, phức tạp.

Song các tòa án đã không ngừng đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo nên chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc tiếp tục được đảm bảo và có nhiều tiến bộ. Chất lượng tranh tụng được bảo đảm theo hướng thực chất, hiệu quả.

Từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù số lượng các loại vụ việc thụ lý tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng các tòa án đã giải quyết đạt 62,68%; tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,82%, đáp ứng yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Việc giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người không có tội.

Tại báo cáo gửi Quốc hội về công tác của các tòa án 6 tháng đầu năm, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu, riêng việc thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, các tòa án thụ lý theo thủ tục sơ thẩm với hơn 2.860 vụ, hơn 6.450 bị cáo.

Các tòa án xét xử hơn 1.900 vụ, với hơn 3.750 bị cáo. So với cùng kỳ năm trước, các tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm tăng 841 vụ, với 1.853 bị cáo, xét xử tăng 695 vụ với 1.394 bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Ảnh: A.Nguyên
Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Chủ tịch Tân Hoàng Minh. Ảnh: A.Nguyên

Các tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của Nhà nước, gây ra thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội;

Chú trọng quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước với các khoản tiền nhận hối lộ, hưởng lợi từ việc phạm tội, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản và các hình phạt bổ sung.

Việc này được dư luận đánh giá cao, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Qua xét xử, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình và tù chung thân đối với 534 bị cáo; Phạt tù có thời hạn 43.647 bị cáo, miễn trách nhiệm hình sự 31 bị cáo, 1 bị cáo tòa án tuyên không có tội.

Các tòa án cũng thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 695 vụ, với 1.337 bị cáo, đã xét xử 305 vụ với 597 bị cáo; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 13 vụ với 16 bị cáo, đã xét xử 4 vụ với 5 bị cáo.

Cùng với việc quyết định hình phạt, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản với 69 vụ, với 216 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 1.660 tỉ đồng.

Tòa cũng phối hợp với liên ngành tố tụng ở trung ương chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo như: Vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, chuyến bay giải cứu, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

Vương Trần |

Sáng 14.6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao - buổi làm việc được kết nối trực tuyến với hệ thống tòa án nhân dân trên toàn quốc, theo TTXVN.

Ngành Tòa án phải nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo thấu tình đạt lý

THÙY TRANG |

Chiều 24.12, tham dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh về việc nâng cao uy tín của ngành Tòa án bằng việc nâng cao chất lượng, để mỗi bản án được tuyên phải làm mọi người tâm phục, khẩu phục.

Ngành tòa án xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 23.11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.

Tọa đàm sống đẹp mùa 4: Lan tỏa yêu thương

Chân Phúc |

Tọa đàm sống đẹp mùa 4 mong muốn góp thêm góc nhìn đa chiều về vấn đề giáo dục kỹ năng sống, xây dựng lòng nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Sẽ xử lí Hoa hậu Phương Lê vì hành vi chế lời Quốc ca

ĐÔNG DU |

Chiều 22.8, trong cuộc họp báo định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, sẽ mời hoa hậu Phương Lê lên làm việc vì chế lời Quốc ca.

Hỏa hoạn dưới mưa lớn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đang xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy bốc cao ngút trời, dù trong mưa lớn.

Ngành Tòa án dẫn đầu về chuyển đổi số thành công cấp bộ

Quang Việt |

Việc chuyển đổi số thành công cấp bộ, ngành của ngành Tòa án có dấu ấn đậm nét của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Người dân bất an bên mỏ đồng lớn nhất Việt Nam

Đinh Đại |

Lào Cai - Cuộc sống nhiều hộ dân thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát) bị đảo lộn, nhà cửa nứt toác khi sống cạnh mỏ đồng Sin Quyền.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao

Vương Trần |

Sáng 14.6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc với Tòa án Nhân dân Tối cao - buổi làm việc được kết nối trực tuyến với hệ thống tòa án nhân dân trên toàn quốc, theo TTXVN.

Ngành Tòa án phải nâng cao chất lượng xét xử, đảm bảo thấu tình đạt lý

THÙY TRANG |

Chiều 24.12, tham dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tòa án nhân dân tối cao tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh về việc nâng cao uy tín của ngành Tòa án bằng việc nâng cao chất lượng, để mỗi bản án được tuyên phải làm mọi người tâm phục, khẩu phục.

Ngành tòa án xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 23.11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng đoàn kiểm tra số 892 của Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.