Bên trong mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như "ngồi trên đống lửa"

Đinh Đại |

Hòa Bình - Dù đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng mỏ đồng An Phú (xã Thạch Yên, Cao Phong) luôn khiến người dân và chính quyền bất an vì nguy cơ tràn những bể chứa hóa chất độc hại.

Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú được xây dựng với quy mô nhiều dãy nhà làm việc cùng hệ thống bể lọc quặng đồng được xây dựng trải đều khắp đỉnh núi. Ảnh: Đinh Đại
Công ty CP khoáng sản Đồng An Phú được xây dựng với quy mô nhiều dãy nhà làm việc cùng hệ thống bể lọc quặng đồng trải đều khắp đỉnh núi. Ảnh: Đinh Đại
Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú được xây dựng với quy mô nhiều dãy nhà làm việc cùng hệ thống bể lọc quặng đồng được xây dựng trải đều khắp đỉnh núi. Ảnh: Đinh Đại
Mỏ đồng của công ty này đã dừng hoạt động nhiều năm, nhưng các bể chứa axit vẫn chưa được xử lý và đang nằm lơ lửng trên đỉnh núi khiến chính quyền và người dân như ngồi trên đống lửa. Các bể hóa chất này có nguy cơ bị tràn ra ngoài, từ đó theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn. Ảnh: Đinh Đại
Tuy nhiên, mỏ đồng đã dừng khai thác nhiều năm, kéo theo đó là hệ thống nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị cũng “bỏ không“.
Mỏ đồng đã dừng khai thác thời gian dài, kéo theo đó là hệ thống nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị cũng “bỏ không“.
Có mặt tại mỏ đồng nói trên trong những ngày cuối tháng 1.2024, phóng viên ghi nhận sự vắng vẻ và không có hoạt động nào diễn ra. Các máy móc, thiết bị đã “đắp chiếu” nhiều năm. Ảnh: Đinh Đại
Có mặt tại mỏ đồng nói trên trong những ngày cuối tháng 1.2024, phóng viên ghi nhận sự vắng vẻ và không có hoạt động khai thác nào diễn ra. Các máy móc, thiết bị đã “đắp chiếu” nhiều năm. Ảnh: Đinh Đại
Xung quanh khu vực chứa hóa chất độc hại, cỏ dại mọc um tùm, che lấp một phần các bể. Ảnh: Đinh Đại
Xung quanh khu vực chứa hóa chất độc hại, cỏ dại mọc um tùm, che lấp kín các bể. Ảnh: Đinh Đại
Cơ sở vật chất, nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp do ngừng hoạt động từ năm 2016. Ảnh: Đinh Đại
Cơ sở vật chất cùng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp do ngừng hoạt động. Dưới chân của mỏ đồng là nương rẫy và khu dân cư. Ảnh: Đinh Đại
Thông qua những tấm bạt che phủ tạm bợ, có thể dễ dàng nhìn thấy những hóa chất đen ngòm đang nằm sát mép bể chứa. Ảnh: Đinh Đại
Thông qua tấm bạt che phủ tạm bợ, có thể dễ dàng nhìn thấy những hóa chất đen ngòm đang nằm sát mép bể chứa, nguy cơ xảy ra tràn bể khi trời mưa to. Ảnh: Đinh Đại
Chị B.T.L (trú xóm Dũng Tiến, xã Dũng Phong) không giấu được sự lo lắng: “Năm 2021, khi cá trong suối chết hàng loạt, chúng tôi cũng nghi ngờ là do nước từ mỏ đồng tràn xuống. Chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao nhiều năm vẫn chưa xử lý triệt để“. Ảnh: Đinh Đại
Chị B.T.L (trú xóm Dũng Tiến, xã Dũng Phong) không giấu được sự lo lắng: “Năm 2021, khi cá trong suối chết hàng loạt, chúng tôi cũng nghi ngờ là do nước từ mỏ đồng tràn xuống. Vì vậy, chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng không hiểu sao vẫn chưa triệt để xử lý". Ảnh: Đinh Đại
Lượng lớn hóa chất độc hại trong các bể chứa luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi chưa được xử lý. Ảnh: Đinh Đại
Lượng lớn hóa chất độc hại trong các bể chứa luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khi chưa được xử lý. Ảnh: Đinh Đại
Theo một bảo vệ ở đây cho hay, mỏ đồng này mới chỉ khai thác được một thời gian ngắn còn lại đa phần là ngừng hoạt động. Hiện, mở đồng đã hết hạn giấy phép và đang tiến hành xin cấp phép lại. Ảnh: Đinh Đại
Một bảo vệ ở đây cho hay, mỏ đồng này chỉ khai thác được một thời gian ngắn còn lại đa phần là ngừng hoạt động. Hiện, mỏ đồng đã hết hạn giấy phép và đang tiến hành xin cấp phép lại. Ảnh: Đinh Đại
Ngày 31.1, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết, người dân và chính quyền cũng rất lo lắng khi những bể chứa hóa chất xử lý quặng đồng có nguy cơ tràn xuống hạ lưu khi trời mưa. Địa phương đã kiến nghị với cấp trên để có phương án xử lý những bể hóa chất này. Ảnh: Đinh Đại
Ngày 31.1, trao đổi với Lao Động, ông Bùi Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Thạch Yên cho biết, người dân và chính quyền cũng rất lo lắng khi những bể chứa hóa chất xử lý quặng đồng có nguy cơ tràn xuống hạ lưu khi trời mưa. Địa phương đã kiến nghị với cấp trên để có phương án xử lý những bể hóa chất này. Ảnh: Đinh Đại
Theo ông Chung, công ty CP khoáng sản Đồng An Phú đi vào hoạt động từ năm 2013, nhưng phần lớn thời gian là không hoạt động. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị này đang xin cấp phép để hoạt động lại nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Ảnh: Đinh Đại
Theo ông Chung, công ty CP khoáng sản Đồng An Phú đi vào hoạt động từ năm 2013, nhưng phần lớn thời gian là không hoạt động. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị này đang xin cấp phép để hoạt động lại nhưng vẫn chưa được chấp thuận. Ảnh: Đinh Đại
Ghi nhận của phóng viên tại mỏ đồng khiến người dân và chính quyền như ngồi trên lửa.
Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Va chạm với xe tải ở mỏ đồng, 1 công nhân tử vong tại chỗ

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại mỏ đồng trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai khiến 1 công nhân tử vong.

Sơn La: Mỏ đồng dừng hoạt động, hơn 100 hộ dân thấp thỏm chờ chuyên gia

Văn Thành Chương |

Trước nguy cơ mất an toàn của hơn 100 hộ dân, UBND tỉnh Sơn La mời chuyên gia địa chất đánh giá tác động của vết đứt gãy gần khu vực mỏ đồng bản Ngậm.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Thầy giáo bán chữ, kiếm tiền mua quà Tết cho học sinh nghèo

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Học sinh ở trường chủ yếu là con em người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô có hoàn cảnh khó khăn, biết vậy nên 2 năm nay, cứ đến Tết là nam giáo viên lại bày giấy, bày mực ngồi ở góc trường, hoặc lên mạng xã hội đi rao bán chữ, kiếm tiền mua quà cho học sinh.

Đề nghị thu hồi Bằng khen của UBND tỉnh tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Chủ tịch Hiệp hội Karatedo Nghệ An, nay là Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Va chạm với xe tải ở mỏ đồng, 1 công nhân tử vong tại chỗ

Minh Nguyễn |

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại mỏ đồng trên địa bàn huyện Bát Xát, Lào Cai khiến 1 công nhân tử vong.

Sơn La: Mỏ đồng dừng hoạt động, hơn 100 hộ dân thấp thỏm chờ chuyên gia

Văn Thành Chương |

Trước nguy cơ mất an toàn của hơn 100 hộ dân, UBND tỉnh Sơn La mời chuyên gia địa chất đánh giá tác động của vết đứt gãy gần khu vực mỏ đồng bản Ngậm.