Ngành đường sắt đề nghị xử lý vụ cầu thủ Dortmund check-in ở đường tàu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Ngành đường sắt đề nghị lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức để cầu thủ Dortmund check-in ở đường tàu.

Chiều 30.11, chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản gửi UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam đề nghị chính quyền địa phương xử lý vụ việc trên.

Theo đó, đơn vị cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều cầu thủ của CLB Borussia Dortmund đến từ nước Đức ngồi uống nước trong lòng đường sắt và hành lang sát hai bên đường sắt vào chiều 29.11.

Sau đó, UBND phường Cửa Nam đã có xử lý bước đầu đối với hộ kinh doanh vi phạm.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng của người dân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đường sắt, tránh sự việc tương tự tái diễn, ngành đường sắt đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Cửa Nam tiếp tục chỉ đạo các lực lượng liên quan điều tra làm rõ vụ việc. 

Đồng thời xử lý nghiêm theo luật định đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm.

"Borussia Dortmund là CLB bóng đá nổi tiếng thế giới. Do đó, hình ảnh liên quan đến họ có sức lan tỏa lớn và vô tình tạo ra một tiền đề xấu cho việc quảng cáo bán hàng, đặc biệt đối với du khách nước ngoài tại khu vực hành lang đường sắt.

Việc này gây khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Hà Nội nói chung", văn bản của ngành đường sắt nêu.

Phần gạch lát đã vỉa hè vi phạm hành lang an toàn đường sắt được dỡ bỏ. Ảnh: Tô Thế
Phần gạch lát đã vỉa hè vi phạm hành lang an toàn đường sắt được dỡ bỏ. Ảnh: Tô Thế

Theo báo cáo, địa điểm các cầu thủ ngồi uống nước là một quán cà phê thuộc phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và nằm tại vị trí Km 0+575 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, UBND phường Cửa Nam cho biết, phường đã cử lực lượng xuống làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ có liên quan.

Thực tế, cơ sở đã tự ý lát gạch về phía hành lang đường sắt với kích thước 2,5m x 12m, cách mép ngoài đường ray đường sắt 1,15m.

UBND phường đã lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở dừng mọi hoạt động kinh doanh, đồng thời tổ chức lực lượng tháo dỡ toàn bộ gạch lát trái phép, trả lại nguyên trạng ban đầu. Lập barie chắn trước cửa và khu vực hành lang đường sắt đảm bảo không cho người ra vào khu vực này.

Giao Công an phường phân công cán bộ trực chốt đảm bảo việc chấp hành ngừng kinh doanh của cơ sở.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Link xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam vs Dortmund

AN NGUYÊN |

Link xem trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Dortmund diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Sẽ xử phạt quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lãnh đạo phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sẽ xử phạt quán cà phê để nhiều cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray chiều 29.11.

Rào chắn, dỡ bỏ các vi phạm ở quán cafe từng được CLB Dortmund ghé thăm

Tô Thế |

Chiều 29.11, các cầu thủ của Borussia Dortmund đã đến một quán cafe gần đường tàu ở đường Điện Biên Phủ để check-in và thưởng thức đồ uống tại đây. Đáng chú ý, các cầu thủ đã kê bàn ghế, chụp ảnh sát đường ray gây nhiều ý kiến trái chiều.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Link xem trực tiếp trận tuyển Việt Nam vs Dortmund

AN NGUYÊN |

Link xem trực tiếp trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Dortmund diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Sẽ xử phạt quán cà phê để dàn cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Lãnh đạo phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, sẽ xử phạt quán cà phê để nhiều cầu thủ Dortmund ngồi check-in trên đường ray chiều 29.11.

Rào chắn, dỡ bỏ các vi phạm ở quán cafe từng được CLB Dortmund ghé thăm

Tô Thế |

Chiều 29.11, các cầu thủ của Borussia Dortmund đã đến một quán cafe gần đường tàu ở đường Điện Biên Phủ để check-in và thưởng thức đồ uống tại đây. Đáng chú ý, các cầu thủ đã kê bàn ghế, chụp ảnh sát đường ray gây nhiều ý kiến trái chiều.