Ngăn chặn 30 thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Sáng 31.12, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 30 thiếu niên mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thiếu niên này tuổi từ 16 đến 17 tuổi, trú tại thị trấn Phước An, xã Hòa An, xã Ea Kênh của huyện Krông Pắk và do Hồ Thanh Minh Triết (16 tuổi) cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, trước đó, Triết có đến xã Ea Phê, huyện Krông Pắk chơi thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đánh.

Vì quá bực tức nên hôm sau, Triết về gọi điện, nhắn tin huy động được 29 đồng bọn đi xuống xã Ea Phê tìm nhóm thanh niên kia đánh trả thù.

Krông Pắk
Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 30 thiếu niên mang hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Công an

Đến đêm khuya, nhóm này điều khiển khoảng 10 xe máy chạy trên Quốc lộ 26, theo hướng thị trấn Phước An đến xã Ea Phê. Trên đường đi, cả nhóm cầm theo nhiều loại hung khí nguy hiểm, liên tục đánh võng, nẹt pô, la hét gây hoang mang, lo sợ cho người dân sống hai bên đường.

Rất may, sự việc sau đó đã được Công an xã Ea Phê và đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Krông Pắk phát hiện ngăn chặn kịp thời nên không để lại hậu quả. Hiện Công an huyện Krông Pắk tạm giữ 10 chiếc xe máy, 3 cây dao rựa, 1 cây gậy và tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý 30 đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Hiểm hoạ ma tuý tại vùng cao ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ma tuý đã và đang len lỏi vào những buôn, làng vùng cao ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều thanh niên trai tráng đang độ tuổi lao động sa vào cảnh nghiện ngập, mất kiểm soát bản thân, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội...

Vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật ở Đắk Lắk mất nhiều tháng mới phá được án

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Để phá được vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật cực lớn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phải mất nhiều tháng trời phân tích, nghiên cứu tài liệu, dữ liệu nhằm kịp thời phát hiện "mắt xích", điểm đột phá và bắt giữ triệt để tội phạm.

Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật lớn

BẢO TRUNG |

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã triệt phá thành công vụ án buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên trên địa bàn từ trước đến nay, với giá trị hàng hóa rất lớn.

Người dân trở lại Hà Nội sau Tết Dương lịch: Ngã Tư Sở ùn ứ, cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ tắc dài

Nhóm PV |

Kết thúc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, người dân quay trở lại Thủ đô học tập, làm việc gây tình trạng ùn tắc ở những cửa ngõ Thành phố Hà Nội.

Xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận số người chết vì tai nạn giao thông, trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 7.570 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Xử phạt loạt bãi giữ xe chặt chém đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - 29 bãi trông giữ xe vi phạm trong đêm Countdown ở phố đi bộ Hồ Gươm bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt.

Nợ thuế nghìn tỉ, nghịch lý doanh thu càng tăng càng lỗ lớn

Cường Ngô - Quang Dân |

Những sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil và một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác đã cho thấy rõ vấn đề quản lý mà ngành kinh doanh xăng dầu gặp phải, trong đó yếu tố minh bạch khiến nhiều người hoài nghi. Nếu những vi phạm không có chế tài xử lý nghiêm, sẽ khó để lành mạnh thị trường xăng dầu.

Khơi thông nguồn lực thực hiện quy hoạch để Hải Dương "cất cánh" mạnh mẽ

Vương Trần thực hiện |

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trao đổi với báo chí nhân dịp năm mới 2024, ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - nhấn mạnh, đây là động lực quan trọng để Hải Dương phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Hiểm hoạ ma tuý tại vùng cao ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ma tuý đã và đang len lỏi vào những buôn, làng vùng cao ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều thanh niên trai tráng đang độ tuổi lao động sa vào cảnh nghiện ngập, mất kiểm soát bản thân, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội...

Vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật ở Đắk Lắk mất nhiều tháng mới phá được án

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Để phá được vụ buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật cực lớn tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng công an đã phải mất nhiều tháng trời phân tích, nghiên cứu tài liệu, dữ liệu nhằm kịp thời phát hiện "mắt xích", điểm đột phá và bắt giữ triệt để tội phạm.

Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật lớn

BẢO TRUNG |

Ngày 17.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã triệt phá thành công vụ án buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật đầu tiên trên địa bàn từ trước đến nay, với giá trị hàng hóa rất lớn.