Cai rồi lại tái nghiện
Mới 17 tuổi nhưng em Hồng Thủy (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã có “thâm niên” 4 năm sử dụng ma tuý đá ngay từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Thủy bị bạn bè rủ rê thử ma túy rồi nghiện, sa ngã từ khi nào không hay. Để rồi chỉ một thời gian ngắn sau, Thủy bỏ học, lệ thuộc vào ma tuý và phạm tội chỉ để kiếm tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc.
Thủy kể rằng: "Những lúc không có tiền mua ma túy, em trộm cắp đồ trong nhà xong bán sạch trơn. Hết đồ đạc giá trị trong nhà, em ra ngoài đường trộm cắp tài sản của người khác, bất kể món gì bán được tiền là lấy, thuốc khi đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Khi đó, bố mẹ em biết chuyện rất buồn, khuyên bảo sao em cũng chẳng nghe, nghĩ lại thấy rất hối hận".
Hiện, ma tuý cũng đã dần len lỏi vào các buôn, làng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk. Những thanh niên đang độ tuổi lao động, là nhân lực chính trong các gia đình bỗng chốc trở thành người nghiện, từ bỏ gia đình, vợ con.
Đơn cử, từ năm 17 tuổi, Y Moon (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã sử dụng ma tuý thành thạo. Để rồi từ một chàng trai người Ê Đê chăm chỉ lao động, A đã trở thành thân tàn ma dại, thiếu sức sống, lấy ma túy làm niềm vui của cuộc đời. Cai nghiện rồi tái nghiện, khi sa chân vào ma tuý, đi làm thuê được đồng nào thì Y Moon cũng đốt hết vào đó.
Y Moon chia sẻ: “Trong buôn của em cũng có nhiều thanh niên nghiện. Năm 16, 17 tuổi em đi làm thuê thấy bạn bè chơi bời ma túy nên cũng học theo. Năm 2018, em vào cơ sở cai nghiện một khoá xong thì đến năm 2019 về chơi bời lại tiếp tục nghiện ngập lại. Giờ cắt cơn nghiện rồi em mới thấy thật sự hối hận".
Gây ra nhiều hệ lụy
Theo thống kê của Công an tỉnh Đắk Lắk, đa phần người sử dụng trái phép chất ma túy là nam giới (chiếm khoảng 96,66%), trong đó, số người sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy ngày càng phổ biến.
Giữa tháng 12.2023, Cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh Đắk Lắk hiện đang quản lý, điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ cho gần 600 học viên, trong đó chiếm khoảng 70% là thanh thiếu niên. Độ tuổi của người sử dụng ma tuý ngày càng trẻ hoá, đa số đều sử dụng ma tuý tổng hợp (ma tuý đá).
Ông Trương Văn Nam - Phó Giám đốc Cơ sở điều trị cai nghiện ma tuý, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho hay, nếu các đối tượng trước đây sử dụng ma tuý truyền thống, sử dụng chưa lâu thì các nhân viên điều trị sẽ có phác đồ, điều trị xử lý dứt điểm để họ tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Tuy nhiên, những người trẻ bây giờ thường sử dụng các loại ma tuý tổng hợp mua trái phép trên thị trường, có nhiều chất mới nên phác đồ điều trị của đơn vị nhiều khi chưa đáp ứng được yêu cầu cai nghiện cho học viên hiện nay, khá vất vả.
Hiện, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới, đa dạng, núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, gây kích thích, ảo giác, hoang tưởng, ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh con người. Như tại đơn vị, 70% học viên sử dụng ma tuý tổng hợp bị loạn thần, ảo giác, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giáo dục, điều trị cai nghiện. Đối với người sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy thì việc phục hồi lại càng khó khăn hơn.
(Tên nhân vận đã được thay đổi)